Sign In

Đơn xin ra khỏi hộ nghèo: Góp phần xây dựng cộng đồng “giàu” ý chí và tình người

15:43 14/02/2025
Bằng quyết tâm và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn giảm dần theo từng năm. Các chính sách hỗ trợ người nghèo phát huy hiệu quả, qua đó giúp hộ nghèo có điều kiện tự vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Nhưng có thể khẳng định, hiệu quả lớn nhất của Chương trình là giúp người dân thay đổi nhận thức, “làm giàu” ý chí tự vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Bà Vũ Thị Thoa (thôn 6, xã Liên Hòa, T.P Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Thực tế cho thấy, muốn giảm nghèo phải thay đổi nhận thức của người dân, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; do đó cùng với triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án như: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các địa phương còn đẩy mạnh truyền thông và “giảm nghèo” về thông tin cho người dân.

Những năm qua tại nhiều địa phương thuộc địa bàn khó khăn, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng nhiều hộ dân đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, với mong muốn nhường sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cho những hộ khó khăn hơn, đồng thời thể hiện ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất.

Ở xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, gia đình CCB Lương Công Hân, thôn Đội 5 là hộ gia đình đầu tiên ở địa phương viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ông Hân chia sẻ: “Gia đình tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước để phát triển kinh tế và xoá nhà tạm. Cuộc sống giờ đã ổn định hơn rất nhiều so với trước nên đã quyết định xin thoát khỏi hộ nghèo. Tôi thấy không chỉ gia đình tôi hiện nay xã hội còn rất nhiều người còn khó khăn hơn mình họ cũng rất cần được giúp đỡ”. Là người trực tiếp nhận đơn xin thoát nghèo, bà Trần Thị Thuỷ - Trưởng thôn Đội 5 cho biết: “Người đi tiên phong rất quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực trong thôn, bản. Sau gia đình ông Hân, có thêm nhiều hộ viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo”.

Khi cuộc sống đã bớt đi phần nào những khó khăn, một số hộ dân trên địa bàn xã Liên Hòa (T.P Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Họ muốn nhường sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước cho những người khó khăn hơn và góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bà Vũ Thị Thoa (thôn 6) thuộc đối tượng hộ cận nghèo, tuổi đã cao, nhà cửa dột nát, thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng cấy lúa, năm được năm mất mùa. Năm 2023 được địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng căn nhà mới và giúp đỡ để bà nhận công việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trong thôn để có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống, bà Thoa quyết định xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con thôn xóm, tôi đã từng bước hoàn thành căn nhà ở kiên cố, khang trang hơn. Hơn thế, tôi còn được tạo công việc làm ổn định như thế này. Tôi viết đơn xin thoát khỏi diện hộ cận nghèo để nhường sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước cho những người khó khăn hơn mình”.

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà Trần Thị Ngô (sinh năm 1930, ở thôn 2, xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) là tấm gương sáng về tinh thần tự lực vươn lên. Nhiều năm qua, bà Ngô sống một mình trong căn nhà cấp 4 nhỏ. Ngoài chế độ chính sách cho hộ nghèo, bà Ngô còn được Nhà nước hỗ trợ 360.000 đồng/tháng cho đối tượng người cao tuổi, được cấp Thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí hằng năm. Mỗi ngày bà vẫn chăm sóc vườn rau, vừa tự cung tự cấp, vừa bán cho bà con trong thôn, kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Bà tâm sự: “Những năm qua, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều rồi. Cảm thấy việc thoát nghèo là trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân mình, nên tôi viết đơn xin nhường sự hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ khác đang gặp hoàn cảnh cơ cực hơn”.

Những lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo không chỉ là tín hiệu vui cho công tác giảm nghèo của các địa phương, mà còn là thông điệp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chịu thương, chịu khó vươn lên phát triển kinh tế, xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, và đặc biệt hơn là nhân lên những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Mai Phương

Tag:

File đính kèm