Sign In

Sơn La: Gương phụ nữ phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc

00:00 18/02/2025
Bà Lò Thị Thiên, sinh năm 1962, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” tại Bản Hiềm, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, Sơn La không chỉ là tấm gương mẫu mực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng; phong trào phát triển kinh tế tại địa phương mà còn là phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và hạnh phúc.

Bà Lò Thị Thiên tham dự Hội nghị biểu dương Phụ nữ cao tuổi tiêu biểu cấp toàn quốc do Trung ương Hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội

Được sự tin yêu của bà con trong bản và sự tín nhiệm của Đảng viên trong chi bộ, từ năm 2018 đến năm 2022, bà được bầu làm Bí thư chi bộ Bản Hiềm, xã Bản Lầm. Thời điểm đó bản còn rất khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 40% số hộ trong bản, nhiều con cháu mắc các tệ nạn xã hội, bản không có sân chơi, không có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng. Là người đứng đầu cấp ủy, bà luôn trăn trở làm thế nào để người dân trong bản không đói nghèo.

Bà luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên để hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và thực hiện các biện pháp đẩy mạnh CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Vận động bà con đóng góp sức người sức của xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: làm đường bê tông đường làng, ngõ xóm, hiến đất, góp sức, ngày công để làm sân chơi và xây nhà văn hóa cộng đồng; vận động các nhà hảo tâm đóng góp xây được nhà văn hóa cấp IV có 10 bộ bàn ghế trị giá 100 triệu đồng. Từ năm 2022 đến nay, bản đã có chỗ sinh hoạt cộng đồng, văn nghệ, thể thao, có chỗ để học tập và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trao đổi kinh nghiệm làm ăn kinh tế, thực hiện tốt quy ước, hương ước bản làng.

Cùng với các khối đoàn thể, bà đã tuyên truyền vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;thường xuyên phối kết hợp với các khối đoàn thể bản tuyên truyền, vận động chị em trong độ tuổi sinh con thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời tích cực giúp đỡ, hòa giải những vấn đề xích mích gia đình và trong bản; tư vấn kịp thời cho chị em phụ nữ về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, nuôi dạy con tốt.

Kết quả tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ chiếm có 20%; không có đối tượng mắc các tệ nạn xã hội và không có trẻ em bỏ học. Bản có 157 hộ thì số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 70% và nhiều năm được công nhận bản văn hóa.

Bà Lò Thị Thiên chăm sóc cây cà phê 

Bên cạnh đó, gia đình bà Thiên là một điển hình trong giữ gìn hạnh phúc gia đình ở địa phương, bà luôn năng động, nhiệt tình trong mọi hoạt động, đề cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Bà cho rằng “Gia đình là tế bào của xã hội”, là môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng và giáo dục con người, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Bà luôn gương mẫu từ cách ăn nói, đi đứng, ứng xử với mọi người xung quanh và thực sự là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Bà vừa là người vợ, người mẹ đảm, vừa tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cũng như bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bà đã cùng chồng con không ngừng nỗ lực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Bà cùng chồng con khai hoang, phục hóa, cải tạo vườn tạp, từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ cây ngô, cây sắn kém hiệu quả sang trồng cây cà phê hơn 3 ha đất. Thu nhập từ cây cà phê mỗi năm khoảng hơn 500 triệu đồng; đồng thời đầu tư thâm canh cây lúa nước, năm 2019 gia đình đã đầu tư mua ống dẫn nước cách hơn 3km về khai hoang gần 1 ha ruộng, trồng 2 vụ, đảm bảo lương thực phục vụ quanh năm. Ngoài ra gia đình còn duy trì mô hình kinh tế (VAC) vườn, ao chuồng cải thiện đời sống, tăng thu nhập trong gia đình. Không những chỉ phát triển kinh tế gia đình vượt lên đói nghèo có thu nhập khá mà hằng năm bà còn giúp đỡ cho 2 gia đình nghèo vay vốn không lấy lãi và con giống để tăng thu nhập; đỡ đầu 2 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ đến nay đã trưởng thành.

Với vai trò là Chủ nhiệm CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau”, bà cùng 65 thành viên thực hiện tốt các mảng hoạt động như: tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tự giúp nhau; hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; nâng cao nhận thức, kiến thức; chăm sóc đời sống tinh thần; vận động nguồn lực. Vận động bà con giữ gìn trật tự, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Nhờ đó trong thời gian qua tình hình an ninh chính trị trên địa bàn bản luôn ổn định, kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng khởi sắc. Bên cạnh đó trong các buổi sinh hoạt CLB, bà thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình, trách nhiệm của phụ nữ, nam giới và các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phổ biến và vận động chị em cùng các thành viên gia đình thực hiện pháp luật về hôn nhân gia đình; tránh bạo lực gia đình; giữ gìn, phát huy các phẩm chất tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Bà luôn đi đầu, tích cực vận động xây dựng quỹ hội, bước đầu quỹ của Câu lạc bộ có 50 triệu đồng cho chị em hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất.

Từ những cố gắng đó, nhiều năm liền, gia đình bà đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và được các cấp khen thưởng. Vừa qua gia đình bà vinh dự được biểu dương “Gia đình hạnh phúc tiêu biểu” và gần đây nhất tại Hội nghị biểu dương Phụ nữ cao tuổi tiêu biểu cấp tỉnh tháng 12/2024, bà đã được Hội nghị giới thiệu là đại biểu Phụ nữ cao tuổi tiêu biểu xuất sắc của tỉnh, đại diện tham dự Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc và nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong thực hiện CVĐ “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào và là nguồn động viên, khích lệ tạo niềm tin và động lực cho bà tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Cà Thị Dung

Tag:

File đính kèm