Hưng Yên - 10 sự kiện tiêu biểu năm 2009

Thứ ba, 05/01/2010 09:56
Năm 2009 đã qua đi. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu năm 2009 của tỉnh Hưng Yên do Báo Hưng Yên bình chọn.

1. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại Hưng Yên

Trong năm, nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về thăm và làm việc với tỉnh: Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN Đỗ Mười; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương...

2 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” tiếp tục được triển khai sâu rộng tại tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể tới tận các tầng lớp dân cư trong tỉnh gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân và đã thu được nhiều kết quả thiết thực.

3 Thành lập thành phố Hưng Yên

Thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 19.1.2009 của Chính phủ, từ ngày 5.3.2009, thành phố Hưng Yên chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới.

Tối 9.5, Thành phố tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND và công bố Nghị định của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hưng Yên trực thuộc tỉnh.

4 Thu ngân sách vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu song bằng nhiều cố gắng nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp đóng trên địa bàn…, kết thúc năm 2009 toàn tỉnh đã có số thu ngân sách 2.230 tỷ đồng (theo số liệu của ngành thuế).

5 Xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 2.2, tại xã Tân Phúc (Ân Thi), Tổng công ty phát triển hạ tầng & đầu tư tài chính Việt Nam và Tổng công ty phát triển hạ tầng đô thị đã tổ chức ra quân xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là dự án đường ô tô cao tốc loại A có chiều dài toàn tuyến 105,5 km; đoạn qua địa bàn Hưng Yên có chiều dài 26,5 km qua 14 xã của 3 huyện là Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi.

Việc xây dựng tuyến đường này góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ trong khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc.

6 Nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các biện pháp kích cầu, hệ thống ngân hàng đã triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, bao gồm: hỗ trợ lãi suất ngắn hạn hơn 3 nghìn tỉ đồng; cho vay hỗ trợ lãi suất trung, dài hạn 347,7 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ mua máy, thiết bị, vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn... 9,9 tỉ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ lãi suất các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại ngân hàng CSXH 125.4 tỉ đồng.

Nhờ vậy những tháng cuối năm tổng quan kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục trở lại.

7 Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Đến 0h00 ngày 1.4, toàn tỉnh có 1.128.702 người, chiếm 5,76% tổng số dân khu vực (574,549 nữ, bằng 50,9% và 554.153 nam, bằng 49,1%). Đó là kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1.4 tất cả 10 huyện, thành phố đồng loạt ra quân thực hiện tổng điều tra. Toàn tỉnh có 2.000 người tham gia, trong đó có 1.951 điều tra viên và tổ trưởng. Việc thực hiện điều tra thuận lợi, an toàn, đúng tiến độ.

8 Nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi

Năm 2009 tỉnh ta đứng thứ nhì toàn quốc về điểm trung bình thi đại học (năm 2008 đứng thứ 5); có 4 trường THPT nằm trong danh sách 201 trường có điểm trung bình cao trong kỳ thi đại học 2009.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có 2 học sinh đoạt giải nhất môn Hoá học và môn Tin học; 1 học sinh giành huy chương đồng Olympic Hoá học quốc tế.

9 Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến

Ngày 10.7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg phê duyệt đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến. Đề án có quy mô sử dụng đất khoảng 1.000 ha, trong đó diện tích xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khoảng 700 ha và diện tích đô thị khoảng 300 ha. Mục tiêu nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng thủ đô Hà Nội.

10 Thí điểm bầu bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

Đến cuối tháng 10, tất cả 10 xã trong tỉnh được chọn làm điểm (mỗi huyện, thành phố chọn 1 xã) đều đã thực hiện xong thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã. Việc thí điểm nhằm tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mô hình để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của địa phương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực