Gặp mặt đồng hương báo chí, văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội

Gặp mặt đồng hương báo chí, văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội

(ĐCSVN) – Đồng chí Đào Hồng Vận - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, trong những kết quả chung của tỉnh đạt được có sự đóng góp tích cực, quan trọng của những người con Hưng Yên xa quê, trong đó có các hội viên của Hội đồng hương báo chí, văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội.
Hưng Yên Dấu ấn từ một nhiệm kỳ Đại hội
Hưng Yên: Dấu ấn từ một nhiệm kỳ Đại hội
(ĐCSVN) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực, đạt được những...
Ngành Tuyên giáo Hưng Yên góp phần nâng cao vị thế của tỉnh
Ngành Tuyên giáo Hưng Yên góp phần nâng cao vị thế của tỉnh
(ĐCSVN) – Kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, ngành Tuyên giáo của tỉnh Hưng Yên đã đóng góp một phần quan trọng vào những thành tựu to lớn trên tất cả...
Đường làng trở thành quốc lộ
Đường làng trở thành quốc lộ
(ĐCSVN)- Từ khi trạm thu phí số 1 Quốc lộ 5A nâng mức phí thì ngày càng có nhiều ô tô trốn vé trạm thu phí. Các loại xe đi qua các thôn của xã Đình...
Nông dân Phù Cừ tách, ép chất thải chăn nuôi thành phân hữu cơ
Nông dân Phù Cừ tách, ép chất thải chăn nuôi thành phân hữu cơ

(ĐCSVN)- Hiện nay, ông Nguyễn Hữu Tân, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên áp dụng máy tách, ép chất thải chăn nuôi lợn nhằm xử lý chất thải chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch. Đây là giải pháp bảo vệ môi trường mang hiệu quả khả quan.

Hưng Yên 18 đơn vị tự chủ tài chính hoàn toàn
Hưng Yên: 18 đơn vị tự chủ tài chính hoàn toàn

(ĐCSVN)-Thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay toàn tỉnh Hưng Yên có 821 đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Phó Giáo sư 33 tuổi quê Hưng Yên và 22 bài báo trên tạp chí uy tín thế giới
Phó Giáo sư 33 tuổi quê Hưng Yên và 22 bài báo trên tạp chí uy tín thế giới

(ĐCSVN)- 33 tuổi có "của để dành" vô giá là 22 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín thế giới, ông trở thành Phó Giáo sư (PGS) trẻ nhất năm 2017. Người chúng tôi nhắc đến là PGS Đỗ Đức Thuận (sinh năm 1985) - Bộ môn Toán ứng dụng, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên ​
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên ​

Trong không khí cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng 19/2 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên và dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tết về trên đất Xuân Quan
Tết về trên đất Xuân Quan

(ĐCSVN) – Những năm trở lại đây, mỗi khi nhắc đến một địa chỉ trồng hoa có tiếng tại Hưng Yên là người ta lại nhắc đến cái tên Xuân Quan. Với sự năng động đi lên từ ruộng vườn, người trồng hoa xã Xuân Quan đã biết phát huy lợi thế, từng bước đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người chơi hoa cả nước.

Phát huy truyền thống của mảnh đất văn hiến Hưng Yên
Phát huy truyền thống của mảnh đất văn hiến Hưng Yên

(ĐCSVN) – Một mùa xuân mới lại về trên mảnh đất Hưng Yên trù phú và giàu truyền thống. Để làm rõ hơn những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đạt được trong năm 2017, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

“Mùa vàng” ở Văn Giang
“Mùa vàng” ở Văn Giang

(ĐCSVN) – Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thời điểm này cũng là lúc thị trường hoa, cây cảnh ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) sôi động nhất với hình ảnh những cánh đồng quất cảnh vàng ươm trong nắng…

Quất, cam cảnh Khoái Châu được giá
Quất, cam cảnh Khoái Châu được giá

(ĐCSVN)- Đến thời điểm này, nhiều vườn quất, cam cảnh ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phục vụ Tết Nguyên đán đã được các thương lái đến mua. Giá bán bình quân từ 400 đến 500 nghìn đồng 1 cây quất cảnh, 1,2 đến 1, 5 triệu đồng 1 cây cam đường Canh cảnh, với bưởi cảnh giá trên dưới 3 triệu đồng.

Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Ân Thi
Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Ân Thi

(ĐCSVN)- Ngày 24/1, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 3/2 cho đảng viên Nguyễn Văn Sơn ở thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên có giám đốc mới
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên có giám đốc mới

(ĐCSVN)- Ngày 24/1, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Trịnh Văn Diễn, nguyên Bí thư huyện ủy Văn Lâm giữ chức Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư thay ông Trần Quốc Văn được điều động làm Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Sông Cửu An ô nhiễm nặng
Sông Cửu An ô nhiễm nặng

Theo phản ánh của người dân huyện Ân Thi (Hưng Yên), hiện nay sông Cửu An thuộc hệ thống công trình Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn đang bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất.

Trở thành tỷ phú nhờ nuôi vịt trời ở Hưng Yên
Trở thành tỷ phú nhờ nuôi vịt trời ở Hưng Yên

(ĐCSVN) - Từ bỏ công việc ổn định với mức lương cao ở Hà Nội anh Nguyễn Đức Diệp ở xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về quê nuôi vịt trời cho thu lãi tiền tỷ mỗi năm. Anh Diệp là một trong 80 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2017.

Hưng Yên Nhiều giải pháp xây dựng thương hiệu cam
Hưng Yên: Nhiều giải pháp xây dựng thương hiệu cam

(ĐCSVN)- Cùng với chất đất phì nhiêu màu mỡ do phù sa sông Hồng, sông Luộc và trình độ thâm canh ngày càng được nâng lên, trong những năm qua, ngoài “nhãn Lồng tiến vua”, thì nhiều hoa trái nơi khác mang về trồng ở Hưng Yên đã mang vị ngọt thơm khác lạ và được nhiều người ưu chuộng, trong đó có giống cam Hưng Yên.

Hưng Yên Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính
Hưng Yên: Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính

(ĐCSVN) – Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Điều này đã đóng góp vào việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45).

Hưng Yên Bảo đảm an toàn giao thông trong thời điểm cuối năm
Hưng Yên: Bảo đảm an toàn giao thông trong thời điểm cuối năm

(ĐCSVN) – Những tháng cuối năm là thời gian cao điểm của tình hình trật tự an toàn giao thông với nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Nhìn nhận được thực tế này, các cấp, ngành của tỉnh Hưng Yên đã xây dựng nhiều kế hoạch để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Hưng Yên sẽ tuyển khoảng 250 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã
Hưng Yên sẽ tuyển khoảng 250 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã

(ĐCSVN) - Khoảng 250 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy sẽ được tuyển dụng về làm công chức tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2018 - 2021. Đây là một trong các nội dung quan trọng của Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Bộ GTVT trả lời về việc thu phí BOT trên Quốc lộ 5
Bộ GTVT trả lời về việc thu phí BOT trên Quốc lộ 5

(ĐCSVN) – Liên quan đến trạm thu phí BOT quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau khi các tài xế phản đối trạm thu phí này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và các cơ quan liên quan của Bộ GTVT, nhà đầu tư đã có phản hồi với báo chí.

Mỹ Hào Hưng Yên  Người dân “kêu cứu” vì ô nhiễm tại khu vực sông Cầu Lường
Mỹ Hào (Hưng Yên): Người dân “kêu cứu” vì ô nhiễm tại khu vực sông Cầu Lường

(ĐCSVN) - Nhiều năm nay hàng chục nghìn hộ dân ở các xã như Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) phải sống khốn khổ bên con sông Cầu Lường suốt ngày đêm nồng nặc mùi ô nhiễm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng cho đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Hưng Yên Quy định mức hỗ trợ đóng báo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng
Hưng Yên: Quy định mức hỗ trợ đóng báo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng

(ĐCSVN) - Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa ban hành Thông báo số 886 về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên chưa được hưởng BHYT, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình, người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu phố và học sinh.

Hưng Yên Chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Hưng Yên: Chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

(ĐCSVN) - Tối ngày 21/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức vòng chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh năm 2017. Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh) đã xuất sắc đoạt giải Nhất tại Cuộc thi.