Chủ trương "xã hội hóa" để thực hiện đổi mới trong lĩnh vực khoa giáo

Thứ hai, 08/06/2020 08:16
Tại Hội nghị Khoa giáo toàn quốc năm 1988, chủ trương “xã hội hóa” được coi là một phương hướng chiến lược để thực hiện đổi mới trong các lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng.

Tại Hội nghị Khoa giáo toàn quốc năm 1988 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 24-9-1988 và tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 đến ngày 8-10-1988, nhiều vấn đề về đổi mới trong các ngành giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao đã được thảo luận sôi nổi thông qua việc nghe báo cáo và đối thoại (góp ý kiến) với thủ trưởng các ngành trong Khối.

Tại các hội nghị này, lần đầu tiên Ban Khoa giáo Trung ương nêu rõ ý tưởng về chủ trương ''xã hội hóa'', coi đó là một phương hướng chiến lược để thực hiện đổi mới trong các lĩnh vực khoa giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng.

 Theo Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), trang 189-190.

Phạm Giang
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực