Chuyên gia Trung Quốc: Chính sách của Bắc Kinh gây căng thẳng trên biển Đông

Thứ sáu, 04/07/2014 15:04

(ĐCSVN) Ngày 3/7, một chuyên gia phân tích chính trị hàng đầu Trung Quốc vừa lên tiếng khẳng định căng thẳng trên biển Đông sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ vì các chính sách của chính quyền Bắc Kinh.

Giáo sư Thời Ân Hoằng. (Nguồn: Renmin University) 


Nhận định trên của giáo sư quan hệ quốc tế Thời Ân Hoằng (Shi Yinhong) thuộc Đại học Nhân dân rất đáng chú ý bởi từ trước đến nay, chính quyền Bắc Kinh nhiều lần rũ bỏ trách nhiệm trong tranh chấp lãnh thổ, đồng thời luôn miệng đổ lỗi cho Mỹ gây rắc rối hòng kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Chuyên gia này nhận định, việc các nước láng giềng cạnh Trung Quốc muốn lập “liên minh chiến lược” với các nước khác, là “điều hiển nhiên” để cản trở các hoạt động bành trướng trên biển của Bắc Kinh.

“Dù chiến lược của Trung Quốc có phản tác dụng hay không thì toan tính của Bắc Kinh sẽ không thay đổi” - giáo sư Thời nhận định. Ông cho rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục các động thái này. Nguyên nhân bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang lan tràn tại quốc gia này trong khi quân đội có những toan tính riêng.

“Nguyên nhân còn xuất phát từ niềm tin cá nhân và quan điểm chiến lược của các nhà lãnh đạo nước tôi - giáo sư Thời cho biết. Đó là lý do xung đột ở biển Hoa Đông, biển Đông và dãy Himalaya (khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc) sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ”.

Bên cạnh đó, Giáo sư Thời còn nhận định rằng căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ cũng sẽ tiếp tục xấu đi./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực