Đại sứ Việt Nam tại Canada gặp Chủ tịch Thượng viện Canada

Thứ ba, 24/06/2014 20:09

(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viên Canada Raynell Andreychuck ghi nhận và chia sẻ mối quan ngại của Việt Nam về tình hình đang diễn ra ở khu vực biển Đông, đánh giá cao lập trường và sự kiềm chế của Việt Nam, mong muốn các bên giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

Ngày 19/6/2014, Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng đã gặp bà Raynell Andreychuck, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viên Canada thông báo và cập nhật tình hình về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; cho đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đe dọa hòa bình, an ninh ở khu vực và an toàn tự do hàng hải trên biển Đông; nhấn mạnh Việt Nam đã hết sức kiềm chế, kiên trì các biện pháp hòa bình nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động sai trái, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Đại sứ Tô Anh Dũng đã trao thư của Chủ nhiệm Ủy ban Đối Ngoại Quốc hội Việt Nam Trần Văn Hằng gửi bà Raynell Andreychuck trong đó nêu rõ Quốc hội Việt Nam cực lực phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển của Việt Nam, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế; làm tổn hại sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Trung. Đại sứ đề nghị bà Raynell Andreychuck có ý kiến để Thượng viện Canada lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam, qua đó đem lại hòa bình và ổn ở khu vực. Đại sứ cũng đề nghị bà Raynell Andreychuck với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, thu xếp để Đại sứ thông tin cập nhật đầy đủ hơn tới Thượng viện Canada về tình hình biển Đông.

Bà Raynell Andreychuck đã ghi nhận và chia sẻ mối quan ngại của Việt Nam về tình hình đang diễn ra ở khu vực, đánh giá cao lập trường và sự kiềm chế của Việt Nam, mong muốn các bên giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Bà Raynell Andreychuck nói sẽ có hình thức phổ biến thông tin và thu xếp để Đại sứ có buổi trao đổi về tình hình khu vực tại Thượng viện Canada vào thời điểm thích hợp./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực