Nhiều cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hướng về Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ bảy, 21/06/2014 22:29

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 ở vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời phát động toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành nông nghiệp tỉnh ủng hộ mỗi người một ngày lương để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại lễ mít tinh, 26 đơn vị trực thuộc ngành nông nghiệp tỉnh đã trao số tiền ủng hộ trên 300 triệu đồng cho Chương trình “Vì Hoàng Sa, Trường Sa”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết: Toàn tỉnh có trên 9.800 chiếc tàu thuyền, với hơn 40.000 lao động trên biển. Trong đó có khoảng 400 chiếc chuyên nghề khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản, và cùng với lực lượng chức năng ngày đêm kiên cường bám biển, giữ biển, kiên quyết đấu tranh, phản đối hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam của phía Trung Quốc.

Trước đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng đã vận động hơn 5.000 cán bộ, công nhân, viên chức quyên góp và ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình “Vì Hoàng Sa, Trường Sa” thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa. Báo Tuổi trẻ trao vốn hỗ trợ 500 triệu đồng cho 50 ngư dân phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” do Báo Tuổi trẻ phát động./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực