Cán bộ giảng dạy trẻ ít nghiên cứu khoa học

Thứ ba, 05/01/2010 15:40

TS Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ (KHCN) và Môi trường, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT ) cho biết, trong giai đoạn 2006-2009, các trường ĐH trên cả nước đã thực hiện 40 đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước; 760 chương trình, đề tài, dự án cấp bộ và hàng nghìn đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở...

Theo thống kê, cả nước hiện có 38.217 cán bộ giảng dạy ở các trường ĐH. Toàn bộ số cán bộ giảng dạy ở các trường ĐH công lập được hưởng lương từ kinh phí sự nghiệp đào tạo, trong đó số cán bộ trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học rất ít. Ước tính chỉ có khoảng dưới 3% tổng số cán bộ giảng dạy chủ trì thực hiện hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp, tương đương khoảng 1.100 người, phần lớn lại là các cán bộ giảng dạy lâu năm. Số cán bộ giảng dạy trẻ tuổi tham gia nghiên cứu khoa học là không đáng kể.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực