Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đạt đúng tiến độ

Thứ ba, 05/01/2010 20:01

 Ảnh: nguồn Internet

(ĐCSVN)- Theo Tổng cục Thống kê, sau một năm thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012, đến nay đã xây dựng được 9,5 nghìn phòng học và 16,6 nghìn phòng học khác đang được xây dựng, đạt 88,1% kế hoạch; 4,2 nghìn nhà công vụ đã hoàn thành xây dựng và 4,9 nghìn nhà công vụ khác đang được xây dựng, đạt 93,1% kế hoạch.

Cơ sở vật chất của các trường phổ thông đã được quan tâm đầu tư nhiều hơn, năm học 2008 – 2009, cả nước đã có 444 nghìn phòng học cho cả 3 cấp học, tăng 5,4 nghìn phòng học so với năm học trước đó.

Trong năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS được triển khai mạnh mẽ tại các địa phương. Tính đến hết tháng 8/2009, cả nước có 8.672 số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, cụ thể 1.644 trường mầm non; 5.254 trường tiểu học; 1.573 trường THCS và 201 trường THPT. Tính đến tháng 12/2009, cả nước đã có 48/63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 56/63 tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

Ngoài ra, tính đến hết tháng 8/2009, cả nước đã có 62/63 tỉnh, thành phố (trừ Đăk Nông) có trường đại học, cao đẳng. Số sinh viên đại học, cao đẳng năm học 2008-2009 là 1,72 triệu sinh viên, tăng 7% so với năm học trước, đạt mục tiêu trên 200 sinh viên/ 1 vạn đân, sớm hơn kế hoạch đề ra một năm, số học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 625,8 nghìn học sinh, tăng 1,8%.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực