Đồn Biên phòng Trịnh Tường vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống COVID-19

Thứ năm, 22/04/2021 17:47
(ĐCSVN) - Bên cạnh nhiệm vụ chính là bảo vệ chủ quyền biên giới toàn vẹn lãnh thổ, các chiến sỹ mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) còn ngày đêm căng mình tuần tra, kiểm soát chung quyết tâm cùng cả nước phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
leftcenterrightdel
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Trịnh Tường phát khẩu trang miễn phí và hướng dân người dân cách sử dụng ở xã Cốc Mỳ 

Đồn Biên phòng Trịnh Tường quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 15 km với 3 cột mốc thuộc địa bàn 2 xã Cốc Mỳ và Trịnh Tường ở huyện Bát Xát. Nơi Đồn đóng quân chỉ cách nước láng giềng Trung Quốc con sông Hồng.

Xác định làm nhiệm vụ ở địa bàn trọng yếu, phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời là nơi có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào nội địa, nên hàng ngày hàng giờ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trịnh Tường luôn xác định rõ trọng trách của mình thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch bệnh.

Trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm quy chế biên giới; Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 01/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” và Quyết định số 137/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai, đơn vị đã huy động được 558 ngày công của dân quân và Nhân dân 06 thôn giáp biên tham gia bảo vệ biên giới. Chủ động phối hợp tốt với 2 xã Trịnh Tường, Cốc Mỳ đảm bảo an ninh trên địa bàn phụ trách.

leftcenterrightdel
Phát tờ rơi, tuyên truyền người dân về kiến thức phòng chống dịch bệnh COVI-19

Trong 5 năm qua, không quản khó khăn, vất vả, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Trịnh Tường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, đồng thời còn giúp đỡ các đồng bào dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, đơn vị đã tổ chức 9 lớp xóa mù chữ cho 275 học viên; tham gia 1.200 ngày công xây dựng 12 nhà đại đoàn kết; hơn 600 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia đổ bê tông 6,5 km đường giao thông nông thôn và 1,6 km kênh mương; tặng 71 con bò giống, tạo sinh kế cho các hộ nghèo 2 xã biên giới; tổ chức thăm hỏi cán bộ, đảng viên, các đối tượng chính sách và Nhân dân trên địa bàn với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng…

Chị Sùng Thị Mai, nhà ở xã Cốc Mỳ cho biết: Các anh biên phòng không chỉ lo việc bảo vệ biên giới mà còn thường xuyên xuống tận nhà các gia đình trong xã để tuyên truyền, vận động bà con không nghe theo kẻ xấu xúi dục, không vượt biên trái phép; các anh cũng nhiệt tình chỉ dạy cách làm ăn, phát triển kinh tế, thay đổi cây, con giống mới để nâng cao năng xuất kinh tế. Chúng tôi rất vui và luôn coi các chiến sỹ biên phòng ở đây như những người anh em họ hàng thân thiết của gia đình”.

Có thể thấy, không chỉ thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã thực sự đồng hành cùng đồng bào các dân tộc vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Từ đó, củng cố mối đoàn kết quân - dân; tăng cường thế trận Biên phòng toàn dân, tạo sức mạnh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

leftcenterrightdel
Tuần trang đảm bảo an ninh biên giới và chống xuất nhập cảnh trái phép dọc đường biên

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường cho biết: Làm nhiệm vụ tại nơi biên ải thiêng liêng của tổ quốc, tôi và các chiến sỹ của đồn luôn xác định tư tưởng vững vàng; luôn phấn phấn học tập, rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên gần gũi bà con dân bản, coi biên giới là quê hương thứ 2 của mình; thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện; thực hiện tốt công tác phối kết hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...”

Trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngay sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại, đơn vị đã ra Nghị quyết, xây dựng kết hoạch và quyết định thành lập các tổ, chốt phòng, chống dịch  với 04 chốt cố định, 02 tổ tuần tra cơ động, 02 tổ công tác địa bàn 02 xã Trịnh Tường, Cốc Mỳ, với tổng số trên 30 cán bộ chiến sỹ tham gia.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến cáo quần chúng nhân dân trên địa bàn về tình hình dịch bệnh được 120 buổi/240 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia ở 30 thôn bản với 15.000 lượt người nghe; phát 2.433 tờ rơi của trên cung cấp và đơn vị biên soạn cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn 02 xã Trịnh Tường, Cốc Mỳ, trao tặng gần 3.000 chiếc khẩu trang cho nhân dân và các nhà trường trên địa bàn đóng quân.

Cùng với đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, vận chuyển hàng hóa và các chế phẩm từ động vật qua biên giới. Theo đó, đơn vị đã xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ tổng số 36 vụ/147 đối tượng, tịch thu 97.500 chiếc khẩu trang y tế không rõ xuất xứ; phạt cảnh cáo 24 đối tượng theo điểm b, khoản 1, điều 5, Nghị định 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực Quản lý bảo vê%3ḅ biên giới quốc gia; bắt giữ trên biên giới và phối hợp vận động, tổ chức bàn giao đưa tổng số 61 đối tượng đi cách ly tập trung.

leftcenterrightdel
 Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Trịnh Tường còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 2 khu cách ly ở 02 xã Trịnh Tường và Cốc Mỳ với tổng số 25 phòng chức năng, cùng đội ngũ hàng chục nhân viên y tế với cơ sở vật chất đảm bảo, sẵn sáng đáp ứng cho việc cách ly phòng chống dịch....

Ông Vàng Mí Sính, 56 tuổi ở thôn Tân Tiến xã Trịnh Tường chia sẻ: “Các chiến sỹ của Đồn Biên phòng Trịnh Tường thường xuyên xuống thôn bản, đến các nhà dân trong thôn để tuyên truyền bà con các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đặc biệt trong thời gian gần đây các chiến sỹ còn thường xuyên xuống dân phát khẩu trang, cồn sát khuẩn và hướng dẫn cách sử dụng để đề phòng lây lan dịch bệnh. Bà con trong thôn ai cũng quý mến và tin tưởng các anh bộ đội biên phòng ở đây..”.

“Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới là một nhiệm vụ thiêng liêng nên anh em chiến sỹ luôn quyết tâm vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến rất phức tạp, chúng tôi càng phải nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ biên giới vừa phòng chống COVID-19, để cùng cả nước thực hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19” - Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Trịnh Tường nói./.

Bài, ảnh: Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực