Gương mẫu, đi đầu trong phong trào học tập suốt đời

Thứ hai, 13/07/2020 10:14
(ĐCSVN) - Các hội viên đã gương mẫu trong nhiều hoạt động, phong trào thi đua, nhất là học tập suốt đời, động viên, giúp đỡ mọi người cùng học tập, nâng cao kiến thức, nhận thức, góp phần nâng cao dân trí và đời sống văn hóa của người dân.

Đáng chú ý, gần 500 hội viên tham gia cấp ủy Đảng cơ sở, công tác chính quyền, mặt trận, khuyến học, hội phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh.

Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh Quảng Trị ngày 13/7 cho biết vừa tổ chức Đại hội III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển Hội.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Hội CGC tỉnh (Ảnh: Khánh Sơn)

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Hội CGC tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, vận động hội viên phát huy tinh thần cách mạng trong thời kỳ mới, đoàn kết đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện mục tiêu CNH, HĐH và thực hiện 4 chức năng của Hội.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện mục tiêu “Đạo lý - nghĩa tình - tôn vinh nghề dạy học”, Hội cũng tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận, khuyến học, người cao tuổi, các cuộc vận động lớn, công tác xã hội ở địa phương.

Đến nay, toàn bộ 8 huyện/thị/thành ở Quảng Trị có tổ chức Hội CGC và 104 xã/phường có tổ chức Hội với 2.850 hội viên.

Bên cạnh đó, các hội viên đã gương mẫu trong nhiều hoạt động, phong trào thi đua, nhất là học tập suốt đời, động viên, giúp đỡ mọi người cùng học tập, nâng cao kiến thức, nhận thức, góp phần nâng cao dân trí và đời sống văn hóa của người dân. Đáng chú ý, gần 500 CGC tham gia cấp ủy Đảng cơ sở, công tác chính quyền, Mặt trận, khuyến học, hội phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh.

Hội tiếp tục phát triển quỹ tình nghĩa CGC, quan tâm hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhân rộng mô hình hội viên CGC làm kinh tế gia đình, kinh tế trí thức, mô hình kinh tế nhà giáo.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng chúc mừng những kết quả mà Hội CGC tỉnh đạt được trong những năm qua, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, nhiều hội viên khắc phục khó khăn của tuổi tác, sức khỏe tích cực tham gia xây dựng Đảng, công tác Mặt trận cơ sở, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp; đi đầu trong nhiều phong trào thi đua, nhất là phong trào học tập suốt đời.

Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Trí tuệ - Nêu gương - Trách nhiệm”, Hội CGC tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của hội đặc thù, đổi mới mạnh mẽ hoạt động. Cụ thể, quan tâm phát triển Hội, phát triển hội viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần hội viên, xây dựng Hội vững mạnh, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào lĩnh vực giáo dục nói riêng và nhiều lĩnh vực khác, góp phần xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CGC tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 thành viên; nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch.

Dịp này, Hội CGC Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CGC tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội giai đoạn 2010 - 2020; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội CGC Việt Nam” cho 6 hội viên; và Bằng khen cho 05 tập thể cùng 09 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Hội CGC tỉnh./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực