Hà Nam điều tra bổ sung được trên 1 nghìn F1 và F2​

Thứ hai, 03/05/2021 20:45
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam chiều 3/5, đến thời điểm hiện tại các đơn vị chuyên môn đã điều tra, bổ sung trên 1 nghìn trường hợp F1 và F2 và tất cả đã được cách ly.​

Nhiều địa phương tạm dừng các dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch

Theo đó, tính đến 14 giờ chiều ngày 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy được tổng số 3.837 mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả cộng dồn, có 14 mẫu dương tính, 3.786 mẫu cho kết quả âm tính, còn 37 mẫu đang chờ kết quả. Tổng số F1 đã điều tra được 692 trường hợp, trong đó 687 trường hợp đã được cách ly tập trung. Số trường hợp F2 đã điều tra 4.098 người.

leftcenterrightdel
 Xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. (Ảnh: Đ.H)

Đã thiết lập vùng cách ly tại 6 địa phương thuộc huyện Lý Nhân gồm: Thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý), thôn Thọ Lão (xã Đạo Lý), thôn Đồng Yên (xã Chân Lý), thôn Nội Đọ (xã Bắc Lý), thôn Cầu Không (xã Bắc Lý) và thôn Phú Lư (xã Chân Lý). Các địa phương này thực hiện cách ly nghiêm túc theo đúng Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy liên quan đến ổ dịch tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, kể từ 22 giờ đêm qua (02/5) đến 14 giờ hôm nay (3/5), các lực lượng chức năng đã làm việc liên tục để truy vết F1, F2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lấy 53 mẫu, 120 mẫu đã được xét nghiệm. Điều tra bổ sung trên 1 nghìn F1 và F2, trong đó: có 128 trường hợp F1, 985 trường hợp F2. Tất cả các trường hợp F1, F2 trên đã được cách ly theo quy định.

Trong một chỉ đạo mới nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy yêu cầu ngành Y tế cần xác định nhanh, chính xác các trường hợp F1, F2 ở ngoài các thôn đã phong tỏa, cách ly có nguy cơ trở thành F0, F1 để sớm có phương án dập dịch.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống COVID-19 một cách quyết liệt, bài bản, đồng bộ, trong đó có tuyên truyền 5K, điều tra truy vết “thần tốc” F1, F2, huy động tăng cường quân số cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện tốt việc phong tỏa cách ly, nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân bằng các điều kiện tốt nhất, duy trì đường dây nóng giải đáp các thắc mắc trong phòng, chống dịch COVID-19…

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực