Kiên Giang: Xuất hiện dịch lở mồm, long móng trên đàn bò tại huyện đảo Phú Quốc

Thứ hai, 04/01/2010 11:22

Ông Ngô Rạng Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, huyện đảo vừa xuất hiện dịch lở mồm, long móng trên đàn bò và tập trung chủ yếu tại các ấp Rạch Tràm, Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài thuộc xã Cửa Dương.

Hiện khu vực này có 42 con bò bị lở mồm, long móng tại 10 hộ dân. Huyện cũng đã chính thức công bố dịch lở mồm, long móng trên đàn bò ngay sau khi có kết quả xét nghiệm đàn bò bị lở mồm, long móng với type O.

Ngành chức năng huyện Phú Quốc đã tiến hành khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại; nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển, giết mỗ gia súc trong vùng dịch; đồng thời cử cán bộ giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn người dân cách phòng chống nhằm khống chế không để dịch lây lan trên diện rộng.

Hiện tổng đàn bò của huyên đảo này khoảng gần 5.000 con, tuy đã giảm đi nhiều so với trước đây, nhưng hiện vẫn là địa phương có số lượng đàn bò nhiều nhất so với các huyện khác trên địa bàn tỉnh. Phú Quốc đang có kế hoạch phát triển đàn bò lên đến hàng chục ngàn con để đảm bảo đủ nguồn phân chuồng bón cho vườn hồ tiêu, làm sức kéo và cả giết mỗ cung cấp thịt cho huyện đảo. Vì thế, việc chăm sóc cho đàn bò cần phải được chú trọng, nhất là mỗi khi có dịch bệnh xuất hiện trên đàn gia súc, gia cầm./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực