Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và phát động "Sinh viên 5 tốt"

Thứ ba, 05/01/2010 11:14

Tối 4/1, tại Nhà thiếu nhi Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội sinh viên tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Nguyên, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2010); đồng thời phát động cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" và tuyên dương sinh viên tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2009.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh, sinh viên trong suốt 60 năm trưởng thành.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có hàng nghìn sinh viên đang học tập và nghiên cứu khoa học ở gần 30 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề... Đây là môi trường thuận lợi để các sinh viên rèn luyện, phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong năm học qua, với đóng góp tích cực của các sinh viên, tổ chức Hội các cấp đã thu được nhiều kết quả.

Hội sinh viên các trường đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thái độ, động cơ học tập, thi cử đúng đắn với các nội dung phong phú và sáng tạo như: Thực hiện cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử"; thực hiện kỳ thi "nghiêm túc - công bằng - chất lượng"; vận động sinh viên ký cam kết không vi phạm quy chế thi, kiểm tra… Ngoài ra, Hội sinh viên các trường còn phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học; duy trì và phát triển 65 câu lạc bộ: Toán học, Văn học, Tiếng anh, Tin học… Phong trào thi đua học tốt được phát động và tổ chức sâu rộng, thông qua đăng ký thi đua giờ học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt, đôi bạn cùng tiến, đặc biệt là phong trào thi đua sáng tạo trẻ trong sinh viên đã xuất hiện 178 mô hình, ý tưởng sáng tạo được nhà trường khen thưởng và đã có 43 đề tài của sinh viên tham dự giải thưởng "Sáng tạo trẻ" các cấp. Cũng trong năm học qua, toàn tỉnh đã có 830 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt được trao học bổng với số tiền gần 270 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội sinh viên các trường còn tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho sinh viên như tổ chức được 37 giải thể thao; 53 hội diễn văn nghệ; 24 buổi diễn đàn trao đổi về văn hóa ứng xử giao tiếp, về tình bạn, tình yêu, về lối sống đẹp trong thanh niên…

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phát động trong tuổi trẻ học đường Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" gồm: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt, các chương trình: sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong; sinh viên học tập, sáng tạo; tư vấn, hỗ trợ sinh viên; sinh viên tình nguyện và chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Cuộc vận động này góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên hiện nay.

Nhân dịp này, Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên đã trao giải thưởng Sao tháng Giêng cho 13 sinh viên và tuyên dương sinh viên tiêu biểu năm 2009 cho 18 sinh viên./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực