Không để thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng

Không để thiếu thuốc điều trị sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng

(ĐCSVN) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra khan hiếm, thiếu thuốc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Cùng đó, đảm bảo đủ thuốc phòng chống dịch bệnh và thuốc điều trị các bệnh sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota.
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác...
Bộ Y tế chấn chỉnh chất lượng bệnh viện, khuyến cáo về nguy cơ sự cố y khoa
Bộ Y tế chấn chỉnh chất lượng bệnh viện, khuyến cáo về nguy cơ sự cố y khoa
(ĐCSVN) - Để giảm thiểu sự cố y khoa và nguy cơ xảy ra sự cố y khoa, nâng cao sự an toàn và hài lòng người bệnh, ngày 24/4, Bộ Y tế đã có văn bản yêu...
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hội đàm trực tuyến với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hội đàm trực tuyến với lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria
(ĐCSVN) - Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác qua việc thúc đẩy trao đổi, gặp gỡ ở các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, góp phần phát...
Kiến nghị hỗ tiền lương cơ bản hoặc trợ cấp cho giáo viên cơ sở giáo dục ngoài công lập
Kiến nghị hỗ tiền lương cơ bản hoặc trợ cấp cho giáo viên cơ sở giáo dục ngoài công lập

(ĐCSVN) - Trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 45.842 cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp, có gần 40.000 trường hợp phải cắt giảm lương, trong đó có hàng nghìn người không được nhận lương, chỉ có hơn 6.000 cán bộ vẫn được hưởng 100% lương...

Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ
Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ!

(ĐCSVN) - Để cùng đồng đội tham gia phòng, chống dịch, nhiều đồng chí đã gác lại tình cảm riêng, hoãn làm đám cưới, không về tổ chức lễ cưới con, đưa con bị ốm nặng đi bệnh viện... Những việc làm trên đã góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chỉ đạo sản xuất tôm nước lợ thích ứng với điều kiện dịch bệnh COVID-19
Chỉ đạo sản xuất tôm nước lợ thích ứng với điều kiện dịch bệnh COVID-19

(ĐCSVN) - Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương, các Hội, Hiệp hội liên quan đến sản xuất tôm nước lợ, trước mắt, cần thông tin kịp thời và chỉ đạo sản xuất thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và dịch COVID-19 để hoàn thành kế hoạch sản xuất tôm nước lợ các tháng đầu năm và cả năm 2020.

Chuyên gia phân tích khi nào cần xét nghiệm SARS-CoV-2
Chuyên gia phân tích khi nào cần xét nghiệm SARS-CoV-2

(ĐCSVN) - PGS. TS Nguyễn Vũ Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phân tích những thách thức liên quan đến virus mới này như: Khi nào cần xét nghiệm SARS-CoV-2 và xét nghiệm bao nhiêu lần...

Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ y tế khẩn cấp COVID-19
Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ y tế khẩn cấp COVID-19

(ĐCSVN) - Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt đợt một chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia đang phát triển trên thế giới, áp dụng cơ chế thủ tục nhanh, dành riêng để ứng phó COVID-19.

Vận chuyển trang thiết bị y tế viện trợ Lào và Campuchia
Vận chuyển trang thiết bị y tế viện trợ Lào và Campuchia

(ĐCSVN) – Góp phần hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới, Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thực hiện vận chuyển 100 nghìn chiếc khẩu trang, bộ xét nghiệm dịch COVID-19 cùng các trang thiết bị y tế khác do Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ và nhân dân Lào.

Việt Nam đã có 90 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh
Việt Nam đã có 90 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

(ĐCSVN) - Ngày 4/4, thông tin từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước tiếp tục có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến nay, tại Việt Nam đã có 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Phát động thi trực tuyến về phòng tránh tai nạn bom mìn
Phát động thi trực tuyến về phòng tránh tai nạn bom mìn

(ĐCSVN) – Hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh tai nạn bom mìn 4/4/2020, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) phát động cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

“Vành đai xanh” ngăn dịch COVID-19
“Vành đai xanh” ngăn dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Với chiều dài hơn 1.300km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào cùng với hàng chục cửa khẩu quốc tế và hàng trăm đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Việt – Lào, thời gian qua, không quản ngại khó khăn, LLVT các đơn vị đứng chân trên các địa bàn biên giới đóng vai trò nòng cốt đã và đang trở thành những “vành đai xanh” ngăn virut COVID-19 xâm nhập qua biên giới.

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19
Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Cảm nhận sâu sắc nhất của chúng tôi khi đến với Trường Quân sự tỉnh Long An những ngày này là không khí nghiêm túc cùng tình cảm quân dân gắn bó, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ cách ly tập trung; góp phần phòng, chống dịch.

Dừng cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên quan đến COVID-19
Dừng cung cấp sản phẩm bảo hiểm liên quan đến COVID-19

(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường kỳ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/3, đến nay các công ty bảo hiểm đã đồng loạt thông báo ngừng bán sản phẩm liên quan tới COVID-19.

Người mẹ thứ hai của các bé sơ sinh
Người mẹ thứ hai của các bé sơ sinh

(ĐCSVN) - Hằng ngày, ngoài việc chăm sóc cho các bé từng thìa sữa, chiếc bỉm, các bác sĩ/điều dưỡng nơi đây còn ôm ấp, vỗ về giúp các bé ổn định thân nhiệt, tiêu hóa và tăng tình cảm kết nối “mẹ-con”.

Khoảng cách hai mét và thói quen tuân thủ
Khoảng cách hai mét và thói quen tuân thủ

(ĐCSVN) – Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, một trong những điểm lưu ý là việc thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Tại siêu thị và một số chợ truyền thống, chợ dân sinh TP Hà Nội, đa số người dân đều chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn còn một số người có lẽ do thói quen vẫn chưa thực hiện tốt.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm tính răn đe, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức trong công tác này.

Tranh dân gian - mạch nguồn văn hóa Việt
Tranh dân gian - mạch nguồn văn hóa Việt

(ĐCSVN) - Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, tranh dân gian có ý nghĩa quan trọng bởi tính chất lâu đời và phổ biến. Với ngôn ngữ đặc thù của mình, tranh dân gian đã trở thành những tư liệu vật chất, cụ thể hóa ý niệm triết học về vũ trụ, nhân sinh quan, về cái đẹp của nhiều thế hệ con người Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh đảm bảo nguồn xăng dầu trên địa bàn
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo nguồn xăng dầu trên địa bàn

(ĐCSVN) - Hiện nay, giá xăng giảm mạnh, dẫn đến người dân tích trữ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trước tình trạng này, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh khẳng định, TP đảm bảo nguồn hàng, người dân không lo khan hiếm xăng dầu.