Hiệp định Geneve 1954 Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam (*)

(ĐCSVN) - Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneve vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Cả nước ghi nhận hơn 16 000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
Cả nước ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
(ĐCSVN) - Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu,...
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30 4 -1 5
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 -1/5
(ĐCSVN) - Tháng 5/2024, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình,...
Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030
Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030
(ĐCSVN) - Với những kết quả đã đạt được, Việt Nam có cơ hội loại trừ sốt rét vào năm 2030. Đây là mục tiêu nhiều nước trong khu vực đang mơ ước. Tuy...
Gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng với xây dựng phương án nhân sự các cấp
Gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng với xây dựng phương án nhân sự các cấp

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị phải tăng cường phối hợp và xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành; gắn việc giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng với củng cố tổ chức, cơ sở đảng và rà soát quy hoạch, xây dựng phương án nhân sự các cấp. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc cũ nhưng không để phát sinh vụ việc mới.

Chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng
Chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng

(ĐCSVN) - Tinh thần trên được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý khi chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và nắm bắt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh chiều ngày 18/3.

Sư đoàn 367 sẵn sàng hai điểm tiếp nhận cách ly, phòng chống dịch covid 19
Sư đoàn 367 sẵn sàng hai điểm tiếp nhận cách ly, phòng chống dịch covid 19

(ĐCSVN)- Sư đoàn 367- Quân chủng Phòng không- Không quân đã triển khai xong hai vị trí tiếp nhận cách ly. Cụ thể Tiểu đoàn 94, Trung đoàn 261 (Tân Hòa, Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) sẵn sàng tiếp nhận cách ly 100 công dân và Trung đội A87 trung đoàn 230 (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) sẵn sàng tiếp nhận, cách ly 100 công dân.

Việt Nam có ca thứ 76 nhiễm virus SARS-CoV-2
Việt Nam có ca thứ 76 nhiễm virus SARS-CoV-2

(ĐCSVN) - Việt Nam có ca thứ 76 nhiễm virus SARS-CoV-2; Hà Nội bác bỏ thông tin các khu cách ly tập trung quá tải; bắt quả tang luật sư tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng cùng 6 người khác; Nga tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thành viên Chính phủ... là những thông tin được chú ý trong ngày.

Dành những điều kiện tốt nhất cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước
Dành những điều kiện tốt nhất cho người Việt Nam ở nước ngoài về nướciconvideo

(ĐCSVN) - “Những trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài thực sự cần thiết phải về nước, thì dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp cần thiết, để lo cho bà con một cách tốt nhất có thể. Đấy là nghĩa đồng bào”.

Nuôi trồng thủy sản gặp khó vì hạn, xâm nhập mặn
Nuôi trồng thủy sản gặp khó vì hạn, xâm nhập mặn

(ĐCSVN) - Trước dự báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản nuôi, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh Nam bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quan trắc môi trường, hướng dẫn giải pháp để người dân biết, chủ động phòng ngừa.

Ngành Ngân hàng chung tay phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19
Ngành Ngân hàng chung tay phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19

(ĐCSVN) – Ngành Ngân hàng vừa phát động các tổ chức công đoàn, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành có các hình thức cụ thể, thiết thực hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lan tỏa giá trị của hạnh phúc
Lan tỏa giá trị của hạnh phúc

(ĐCSVN) - Kể từ khi Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết lấy ngày 20/3 hàng năm là Ngày Hạnh phúc cho toàn thế giới, Việt Nam đã tích cực hưởng ứng ngày quốc tế này bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm lan tỏa giá trị hạnh phúc; góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển thịnh vượng và bền vững.

Xuất nhập khẩu nông sản khả quan
Xuất nhập khẩu nông sản khả quan

(ĐCSVN) - Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 17/3 đã có 2.084 xe hàng hóa, trái cây, nông sản được thông quan qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

80 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xong Đại hội
80% tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xong Đại hội

(ĐCSVN) – Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đến nay, có khoảng hơn 2.200 trong tổng số 2.729 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Vợ chồng “vá đường” và sự lan tỏa của việc tử tế
Vợ chồng “vá đường” và sự lan tỏa của việc tử tế

(ĐCSVN) - Vợ chồng lão thành cách mạng 50 năm tuổi Đảng Đinh Xuân Viên và Đinh Thị Trường gần 6 năm nay vẫn thầm lặng “vá đường” sửa sang con đường của xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Việc làm thầm lặng nhưng ý nghĩa của ông bà đã trở thành tấm gương tác động lớn đến người dân trong xã.

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng
Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng

(ĐCSVN) – Gần đây, du lịch nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương, doanh nghiệp. Sự tham gia trực tiếp của nông dân đã tạo nên sự phong phú, hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch, đồng thời đem lại thu nhập cao hơn cho nông dân.

Ra mắt sách “Cảo thơm lần giở”
Ra mắt sách “Cảo thơm lần giở”

(ĐCSVN) - Ở cái tuổi xưa nay hiếm (102 tuổi), nhà văn hóa Hữu Ngọc vừa cho ra mắt bộ sách mới “Cảo thơm lần giở” gồm hai quyển với dung lượng gần một ngàn trang.

Nhiều tiềm năng thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam-Senegal
Nhiều tiềm năng thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam-Senegal

Hợp tác giữa Việt Nam và Senegal hiện nay được đánh giá là vẫn “khá khiêm tốn” và chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, mặc dù hai nước đã sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 12/1969.

Không thu phí dịch vụ các xe khách liên tỉnh tại các bến xe Hà Nội
Không thu phí dịch vụ các xe khách liên tỉnh tại các bến xe Hà Nội

(ĐCSVN) – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dẫn tới sụt giảm sản lượng hành khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (đơn vị quản lý các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm) vừa có thông báo khẳng định hành động chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp vận tải.