Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 5 2024

Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ tháng 5/2024

(ĐCSVN) - Sáng 25/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 4/2024.
Khởi động Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 10
Khởi động Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 10
(ĐCSVN) – Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024 hiện đại và đa dạng hơn mọi năm khi bổ sung những danh hiệu mới nhằm tôn vinh nhiều loại...
Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững hơn
Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững hơn
(ĐCSVN) – Ngành khai khoáng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta; cung cấp các nguồn lực thiết yếu...
Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế
Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế
(ĐCSVN) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã...
Hà Nội bác bỏ thông tin các khu cách ly tập trung quá tải
Hà Nội bác bỏ thông tin các khu cách ly tập trung quá tải

(ĐCSVN) - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được kiểm soát rất tốt. Thành phố Hà Nội có đầy đủ kiều kiện, nhân lực, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để phòng, chống kiểm soát dịch.

Chuyến bay về từ vùng dịch châu Âu
Chuyến bay về từ "vùng dịch" châu Âu

(ĐCSVN) - Trên các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu (Anh, Pháp, Đức) những ngày này, phi hành đoàn Vietnam Airlines đều mặc trang phục bảo hộ y tế đặc chủng che kín toàn thân. Quy định nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm Covid-19, bảo vệ sức khỏe hành khách, phi hành đoàn.

Đẩy mạnh hiện đại hóa cải cách hành chính lĩnh vực TN MT
Đẩy mạnh hiện đại hóa cải cách hành chính lĩnh vực TN&MT

(ĐCSVN) – Bộ TN&MT sẽ tích cực triển khai các hệ thống thông tin nhằm chuyển đổi phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành, góp phần tăng năng suất, hiệu quả công vụ, tiết kiệm chi phí, hiện đại hóa hành chính, cải cách hành chính.

Vận động, giám sát việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 công khai, minh bạch
Vận động, giám sát việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 công khai, minh bạch

(ĐCSVN) - Hệ thống Mặt trận các tỉnh, thành phố sau lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tại địa phương. Mặt trận Trung ương có hướng dẫn cụ thể để Mặt trận các tỉnh, thành phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên để vận động cũng như giám sát việc sử dụng kinh phí vận động… một cách công khai, minh bạch.

Covid-19 giúp chúng ta tư duy lại nhiều thứ
Covid-19: giúp chúng ta tư duy lại nhiều thứ

(ĐCSVN) - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, dịch Covid-19 đặt ra thách thức lớn, khi nhiều hoạt động sẽ bị đình trệ. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt, thách thức đi liền với cơ hội, có những cơ hội mà chỉ khi thách thức xảy ra thì mới xuất hiện. Covid-19 giúp chúng ta tư duy lại nhiều thứ.

Văn học nghệ thuật, báo chí quân đội cổ vũ lực lượng phòng chống Covid-19
Văn học nghệ thuật, báo chí quân đội cổ vũ lực lượng phòng chống Covid-19

(ĐCSVN) – Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần các y sĩ, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đang có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, chung tay quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đề nghị đơn vị thường trực các chuyên ngành văn học nghệ thuật, báo chí quân đội tổ chức vận động các văn nghệ sĩ, nhà báo viết bài, sáng tác nghệ thuật.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ được cấp phép xét nghiệm virus SARS-CoV-2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ được cấp phép xét nghiệm virus SARS-CoV-2

(ĐCSVN) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ sẽ đảm nhiệm vai trò thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho những đối tượng nghi mắc Covid-19 trong toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc này mang ý nghĩa rất lớn khi rút ngắn được thời gian chờ kết quả, so với giải pháp gửi mẫu lên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh như trước đây.

Xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị du khách nước ngoài
Xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị du khách nước ngoàiiconvideo

(ĐCSVN) - Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch.

Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Bình Dương đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

(ĐCSVN) - Giai đoạn 2016- 2020, tỉnh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới nhằm thu hút vốn đầu tư, trong đó có vốn đầu tư nước ngoài, theo đó tỉnh đã đặt mục tiêu thu hút 7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên đến cuối năm 2019, Bình Dương đã về đích sớm hơn dự tính, thu hút được hơn 10,2 tỷ USD.

Những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng Thủ đô
Những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng Thủ đô

(ĐCSVN) - Hà Nội có nhiều địa danh, di tích lịch sử về truyền thống cách mạng của quân và dân Thủ đô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu và Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong hành trình 90 mùa xuân (1930 - 2020).

Trong thời đại ngày nay, phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời
Trong thời đại ngày nay, phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời?

(ĐCSVN) - Để tăng cường xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị tư tưởng, hơn lúc nào hết, chúng ta phải mài sắc vũ khí tư tưởng lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm tư tưởng phản động sai trái, bảo vệ, kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tình người trong cơn bão” dịch
Tình người trong cơn "bão” dịch!

(ĐCSVN) – Hơn lúc nào, chiếc khẩu trang, chai nước rửa tay kháng khuẩn hay nước súc miệng… lại trở thành món quà tinh thần vô cùng giá trị của những người đang sống trong cơn "bão" dịch, dành tặng cho nhau.

Sáng mãi tình quân dân
Sáng mãi tình quân dân

(ĐCSVN) – Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, "sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhân dân như người thân trong gia đình", các cán bộ, chiến sỹ tại trường Quân sự Quân khu 5 trong nhiều ngày qua đã hết mình giúp đỡ để người dân yên tâm tham gia cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Long An Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn
Long An: Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn

(ĐCSVN) – Trước diễn biến phức tạp của tình hình hạn mặn kéo dài trong thời gian qua, tỉnh Long An đã chủ động, quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách để phòng chống, ứng phó với diễn biến xâm nhập mặn, đồng thời bảo vệ sản xuất nông nghiệp…

Khó có vắc xin phòng bệnh Covid-19 trong vòng mấy tháng
Khó có vắc xin phòng bệnh Covid-19 trong vòng mấy tháng

(ĐCSVN) - Đó là khẳng định của TS Nguyễn Đăng Hiền- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế Polyvac tại buổi làm việc giữa các chuyên gia, nhà khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức.

UEFA ấn định ngày đấu chung kết Champions League
UEFA ấn định ngày đấu chung kết Champions League

(ĐCSVN) – Ngay sau khi quyết định hoãn VCK Euro 2020 sang năm 2021, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ấn định ngày diễn ra trận chung kết Champions League mùa giải năm nay. Theo đó, trận đấu quan trọng nhất cấp CLB vẫn diễn ra tại Istanbul, nhưng lùi lại vào ngày 27/6 thay vì 30/5/2020.

Quyết liệt hành động vì sức khỏe cộng đồng
Quyết liệt hành động vì sức khỏe cộng đồng

(ĐCSVN) –Trong những lúc khó khăn, rối ren và hoang mang nhất khi thiên tai, dịch bệnh hoành hành, mỗi người dân Việt Nam đều đã thấu hiểu và cảm nhận được thông điệp “bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân” và để “không bị ai bỏ lại đằng sau” của Đảng, Nhà nước.