Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản CTQG Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tăng cường hợp tác giữa Nhà xuất bản CTQG Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long

(ĐCSVN) - Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Vòng phân hạng giải đua thuyền máy UIM F1H2O Đội Bình Định giành vị trí thứ 2 và 3
Vòng phân hạng giải đua thuyền máy UIM F1H2O: Đội Bình Định giành vị trí thứ 2 và 3
(ĐCSVN) - ​Kết thúc vòng phân hạng trong ngày đầu khởi tranh giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O, đội Bình Định - Việt Nam đã xuất sắc giành được...
Cải thiện giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam
Cải thiện giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam
(ĐCSVN) – Dự án đã cùng chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đối tác khác phối hợp xây dựng mô hình hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm...
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
Ngày 29/3, Bộ Y tế Hàn Quốc khẳng định kế hoạch cải cách y tế mà chính phủ triển khai là vì nhân dân và không phải chủ đề đưa ra đàm phán, qua đó bác...
Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

(ĐCSVN) - Đối với các địa phương đang có dịch bệnh động vật (cúm gia cầm, lở mồm long móng), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu cần tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, dây dưa kéo dài.

Tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng giữa Việt Nam và LB Nga
Tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng giữa Việt Nam và LB Nga

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam rất coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, đề cao trách nhiệm giải trình, tính công khai minh bạch.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU

(ĐCSVN) - Cuộc họp đầu tiên của Tiểu ban chính trị đã diễn ra ngay sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19
Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19; Bà Rịa-Vũng Tàu: Cháy rừng lan nhanh trên núi Minh Đạm; tai nạn giao thông liên hoàn ở Hàn Quốc, nhiều người thương vong… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 17/2.

Thủ tướng Việt Nam là điểm đến an toàn
Thủ tướng: Việt Nam là điểm đến an toàn

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả và các điều kiện tự nhiên khi thời tiết sẽ sớm ấm áp trên cả nước, thời tiết ở miền Trung, miền Nam hiện nay rất thuận lợi...

Triển lãm ảnh và tác phẩm điêu khắc về Việt Nam tại Hungary
Triển lãm ảnh và tác phẩm điêu khắc về Việt Nam tại Hungary

Ngày 16/2, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam phối hợp với Hội Những người bạn của quân đội và xã hội Hungary tổ chức khai mạc triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam và các tác phẩm của cố nghệ sỹ điêu khắc nổi tiếng Hungary Farkas Aladár về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

HĐND tỉnh Thái Bình thống nhất chương trình kỳ họp bất thường
HĐND tỉnh Thái Bình thống nhất chương trình kỳ họp bất thường

(ĐCSVN)- Sáng 17/2, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND tỉnh tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tình hình dịch Covid-19
Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tình hình dịch Covid-19

(ĐCSVN) – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương mình, chủ động ứng phó hiệu quả và có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19.

Các chương trình tín dụng chính sách cơ bản góp phần đẩy lùi tín dụng đen
Các chương trình tín dụng chính sách cơ bản góp phần đẩy lùi tín dụng đen

(ĐCSVN) – Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của hộ vay, giúp hộ vay không phải đi vay thêm tiền bên ngoài hoặc tiếp cận với các hình thức tín dụng, vay nặng lãi, góp phần là một trong những giải pháp hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen, phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước.

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế
Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế

(ĐCSVN) - Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Đã có 96,2 diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước
Đã có 96,2% diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước

(ĐCSVN) - Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), diện tích có nước tính đến kết thúc Đợt 2 là 510.900ha, đạt 96,2% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Trong đó, 10 địa phương đã đảm bảo 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch đủ nước hoặc còn một phần diện tích nhỏ chủ động cấp nước.

Xảy ra động đất ở huyện Bắc Trà My Quảng Nam
Xảy ra động đất ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam)

(ĐCSVN) - Một trận động đất có độ lớn 2.8 độ richter vừa xảy ra sáng nay (17/2) trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam). Trận động đất gây rung lắc vài giây và không ảnh hưởng gì về tài sản của người dân địa phương.

Khử trùng bằng vôi bột nhằm phòng ngừa dịch cúm gia cầm
Khử trùng bằng vôi bột nhằm phòng ngừa dịch cúm gia cầm

(ĐCSVN) – Đó là một trong những đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhằm ứng phó với dịch cúm gia cầm hiện đang xảy ra tại một số địa phương, khả năng lây lan sang các địa phương khác rất cao.

Xây dựng chuỗi giá trị nông sản trong bối cảnh hội nhập
Xây dựng chuỗi giá trị nông sản trong bối cảnh hội nhập

(ĐCSVN) - Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong lĩnh vực nông nghiệp, vẫn còn nhiều nông sản Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu mạnh trên thị trường. Do đó, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản đáp ứng được nhu cầu của thị trường là một yêu cầu cấp bách trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội hỗ trợ nhân dân vùng dịch Vĩnh Phúc
Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội hỗ trợ nhân dân vùng dịch Vĩnh Phúc

(ĐCSVN) - Ngoài 100 triệu đồng tiền mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các đơn vị doanh nghiệp TP còn hỗ trợ người dân vùng dịch tỉnh Vĩnh Phúc các đồ phòng hộ chống dịch, cụ thể như: 100 bộ quần áo bảo hộ, 3.000 khẩu trang, 250 lít và 500 chai nước rửa tay sát khuẩn.

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở khu vực phía Nam
Cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở khu vực phía Nam

(ĐCSVN) - Theo Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài tại khu vực Nam Bộ nhiều ngày qua, nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương khu vực này là rất cao.

Bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại

(ĐCSVN) - Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại.

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước dịch bệnh Covid-19
Đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước dịch bệnh Covid-19

(ĐCSVN) – Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa có hướng dẫn gửi tới các địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong cả nước về cách phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

Tập trung đẩy lùi dịch cúm gia cầm
Tập trung đẩy lùi dịch cúm gia cầm

(ĐCSVN) – Hiện, cả nước ghi nhận 16 ổ dịch cúm gia cầm (gồm 14 ổ dịch do H5N6 và hai ổ dịch do H5N1) chưa qua 21 ngày tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Trà Vinh. Tổng số gia cầm chết, tiêu hủy là trên 55.000 con.

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho 2 đồng chí Phạm Thị Thu Huyền và Trần Thị Lan Phương, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

TP Hồ Chí Minh Hàng trăm người lao động tham gia hiến máu nhân đạo
TP. Hồ Chí Minh: Hàng trăm người lao động tham gia hiến máu nhân đạo

(ĐCSVN) – Sáng 17/2, hàng trăm đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đã tham gia hiến máu nhân đạo. Việc làm ý nghĩa này càng trở nên quý giá hơn khi góp phần cung cấp thêm lượng máu dự trữ trong mùa dịch bệnh như hiện nay.