Quảng Ninh: Lấy mẫu xét nghiệm COVID – 19 cho 100% công dân chuẩn bị nhập ngũ

Chủ nhật, 28/02/2021 17:44
(ĐCSVN) - Từ ngày 24 - 28/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021. Việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 nhằm sàng lọc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo lễ giao nhận quân năm 2021 an toàn, chất lượng.

Theo đó, 100% công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 (cả chính thức và dự phòng). Trước đó, các công dân chuẩn bị nhập ngũ tại các địa phương đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Xét nghiệm COVID – 19 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ 2021

tại TP Móng Cái (Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Quảng).

Quá trình kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Các công dân nêu cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện nghiêm thông điệp 5K và gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh gọi khám tuyển cho trên 7.000 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 100% công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự đã được khám sàng lọc các bước đúng theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 như cân nặng, chiều cao, đo huyết áp, xét nghiệm máu, kiểm tra thị lực, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu...

 Các bước khám tuyển đúng quy trình, đảm bảo công bằng, nghiêm túc, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Kết quả, có trên 2.700 thanh niên sức khỏe loại 1, 2, 3. Trong quá trình khám tuyển, thực hiện chỉ đạo của Quân khu 3 và UBND tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã bố trí đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cao tham gia khám tuyển, đồng thời bổ sung các trang thiết bị như máy siêu âm, điện tim, kiểm tra mắt nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn những công dân có đủ phẩm chất, sức khỏe tham gia xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

 Kinh nghiệm từ những năm trước, đề bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng công dân trước khi lên đường nhập ngũ, cơ quan chức năng đã làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, nắm bắt kịp thời dữ liệu về thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự. Do đó, việc xét duyệt nguồn đăng ký khám tuyển nghĩa vụ của tỉnh bảo đảm dân chủ, công khai và đúng luật. Quá trình khám tuyển, các thanh niên đều chấp hành tốt lệnh khám, tư tưởng phấn khởi, xác định tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình về bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tuyển chọn được 1.900 công dân ưu tú (đạt 100%) chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 Thời gian tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân vào ngày 3/3, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi thi đua ngay từ đầu năm mới. Bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch, như: Người đến dưa tiễn tân binh bắt buộc phải đeo khẩu trang; bố trí dung dịch sát khuẩn tay; xây dựng sơ đồ các vị trí bảo đảm giãn cách và kiểm soát 100% nguười ra vào khu vực giao, nhận quân.../.

Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực