Tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Thứ hai, 19/10/2020 23:29
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận cần chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động và những sự kiện lớn của MTTQ Việt Nam để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền theo hệ thống và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí.
Các đại biểu dự Lễ ký kết.

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 giữa hai cơ quan.

Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội. Từ đó, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động, đưa các chính sách pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông vào cuộc sống; thúc đẩy hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, chương trình phối hợp tập trung vào 4 nội dung gồm: Phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân; Phối hợp quản lý báo chí, tổ chức các Giải báo chí của MTTQ Việt Nam; Phối hợp triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Phối hợp nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định vai trò của việc cung cấp thông tin kịp thời tới nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời khẳng định: Cuộc sống người dân Việt Nam đang dần chuyển lên trực tuyến, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 vừa qua. Thời gian trực tuyến trung bình là hơn 6 tiếng 1 ngày, trong đó hơn 2 tiếng là sử dụng mạng xã hội, ngoài ra là sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác. Do đó, những nhiệm vụ của cả hai cơ quan liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tăng cường đồng thuận xã hội,… bắt buộc phải đổi mới để đạt yêu cầu đặt ra.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2020 là năm bắt đầu thực hiện Chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm chuyển đổi số, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Chính vì vậy, công cuộc chuyển đổi số cần được lan tỏa, truyền cảm hứng từng người dân và trên toàn xã hội. Để có được điều này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hành động đồng bộ ở các cấp cùng sự tham gia của toàn dân sẽ yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Bởi vậy, một trong những mục tiêu đặt ra trong Chương trình phối hợp là hai cơ quan cùng thực hiện tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức trong toàn thể xã hội về chuyển đổi số, cùng nhau dẫn dắt, lan tỏa và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, Mặt trận cần chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động và những sự kiện lớn của MTTQ Việt Nam để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền theo hệ thống và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ký kết. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh: Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ MTTQ Việt Nam trong việc kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, nhất là nắm thông tin, dư luận xã hội trên báo chí, mạng Internet, các trang mạng xã hội; Phối hợp triển khai các chương trình giám sát do MTTQ Việt Nam chủ trì, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, được dư luận xã hội và báo chí quan tâm; Tham gia phối hợp tổ chức các Giải báo chí do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động; phối hợp tổ chức các đợt vận động, nhắn tin ủng hộ người nghèo, khắc phục thiên tai, dịch bệnh…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, có các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong hệ thống MTTQ Việt Nam…/.

Tin, ảnh: Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực