Tết Canh Dần 2010: Tai nạn giao thông chiếm trên 50% các ca tai nạn, cấp cứu

Thứ ba, 23/02/2010 17:00
 

Ảnh minh họa

(ĐCSVN)
- Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của 77 đơn vị báo cáo gồm 52 Sở Y tế, Cục Y tế Bộ Giao thông, Cục Y tế Bộ Công an; 23 Bệnh viện Trung ương gửi về Cục quản lý Khám, chữa bệnh, trong 6 ngày từ 12/02/2010 đến hết ngày 19/02/2010 (tức từ 29 tháng Chạp đến mồng 6 Tết Canh Dần 2010) tổng số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện là 145.118 người.

Tổng số ca khám cấp cứu, tai nạn là 51.933 người. Trong đó, tai nạn giao thông là 26.493 người chiếm 51,1% trong tổng số các ca cấp cứu, tai nạn.

Đáng chú ý, do không chấp hành nghiêm chỉnh việc đội mũ bảo hiểm nên đã có 1.604 ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, trong đó đã có 251 trường hợp tử vong được các bệnh viện ghi nhận.

Bên cạnh đó, do bất cẩn trong sinh hoạt nên đã  xảy ra 7.319 ca tai nạn;  1.107 trường hợp ngộ độc thức ăn …

Tuy vậy, theo nhận định của Bộ Y tế, trong những ngày vừa qua, ngành y tế đã đảm bảo đủ số lượng máu phục vụ cho khám, chữa bệnh. Công tác y tế đã bố trí các kíp trực để phục vụ bệnh nhân 24/24h trong dịp Tết Canh Dần 2010./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực