Tràn dầu gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Thái Nguyên

Thứ năm, 28/01/2010 10:15

Gần một tuần nay, khu vực hồ Bảy Mẫu, thuộc tổ 15, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi một lượng dầu lớn tràn ra từ Công ty Cổ phần luyện cán thép Gia Sàng.

Dầu chảy tràn theo đoạn mương dài hàng chục mét dẫn tới cống hồ Bảy Mẫu gây mùi nồng nặc khó chịu. Lúc cao điểm, độ dày của dầu trên mặt nước lên tới 3-4cm.

Hồ Bảy Mẫu hiện cung cấp nước tưới tiêu cho 70 mẫu ruộng của phường Gia Sàng.

Ông Bùi Danh Tích trú tại tổ 15 phường Gia Sàng - người đứng ra nhận thầu nuôi thả cá tại hồ Bảy Mẫu gần 16 năm nay - cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra sự cố tràn dầu của Công ty Cổ phần luyện cán thép Gia Sàng. Mỗi lần như vậy, ông lại phải vớt dầu để bảo vệ đàn cá.

Phía Công ty Cổ phần luyện cán thép Gia Sàng cho biết nguyên nhân là do có sự cố xảy ra trong quá trình cấp dầu cho lò nung vôi thuộc phân xưởng cán thép, tuy nhiên mãi đến 7 giờ ngày 23/1, công nhân của công ty mới phát hiện có dầu tràn ra từ bể chứa.

Trước đó, một lượng dầu lớn ước tính khoảng 4.000-5.000 lít đã chảy ra ngoài mương.

Hiện các cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường, lấy mẫu phân tích và lập biên bản sự việc để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực