Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải: Sôi động "Đêm văn hóa giao thông"

Thứ tư, 11/11/2020 16:29
(ĐCSVN) – Được biết đến là một cơ sở đào tạo lớn của Ngành Giao thông vận tải (GTVT), Trường Đại học Công nghệ GTVT luôn nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình trong việc đào tạo sinh viên, học viên không những có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng mềm thành thạo, mà còn có ý thức trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và lan tỏa thông điệp chấp hành pháp luật về ATGT tới cộng đồng xã hội.

Gần 1,6 triệu lượt thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

Tối 10/11, tại Phân hiệu Hà Nội (Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội), Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng VCNet và Đêm hội Chào tân sinh viên K71.

Đại diện lãnh đạo Nhà trường và Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cấp trên tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc.

Đến dự chương trình có Nhà báo Phạm Đức Thái - Phó Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện Ban tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng VCNet; ông Nguyễn Thành Tưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ GTVT; bà Kiều Thị Diễm - Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT). Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có: PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường... cùng khoảng 4.000 sinh viên, học viên các khoá.

Phát biểu khai mạc Chương trình, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhận định, trong những năm qua, cùng với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tình hình tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, gây thiệt hại to lớn cả về tính mạng, sức khỏe của nhân dân và của cải vật chất của toàn xã hội. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GTVT, Uỷ ban ATGT Quốc gia và các cơ quan ban ngành, Nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền pháp luật về ATGT với nhiều hình thức phong phú như tổ chức, tham gia các cuộc thi tìm hiểu, thi lái xe mô tô giỏi - an toàn, sân khấu hóa, rung chuông vàng... Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông đối với 13.000 sinh viên, học viên của trường.

Theo TS. Nguyễn Mạnh Hùng, việc tuyên truyền về văn hóa giao thông, pháp luật về trật tự, ATGT cho cộng đồng là một nhiệm vụ bền bỉ, lâu dài, cần phải có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các trường đại học, nơi có hàng vạn sinh viên đang hàng ngày tham gia giao thông với các cách làm phù hợp, giải pháp đúng để triển khai có hiệu quả. Trong thời gian tới, Trường Đại học Công nghệ GTVT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, sự chia sẻ trách nhiệm, chung tay của các cơ quan, đơn vị; sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ, lâu dài của các cơ quan truyền thông trong việc tạo hiệu ứng chung lan tỏa tới toàn xã hội về văn hóa, pháp luật về ATGT.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình. 

Tại Lễ phát động Cuộc thi, Nhà báo Phạm Đức Thái - Phó Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi đã giới thiệu khái quát về mạng xã hội VCNet và phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”. Cuộc thi do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức. Đối tượng tham dự thi là người đang có tài khoản VCNet và người đăng ký tài khoản mới VCNet. 

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người tham gia giao thông các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Đồng thời, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm TTATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm TTATGT.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT đăng ký tài khoản VCNet trên điện thoại để tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”.

Hoan nghênh Trường Đại học Công nghệ GTVT hưởng ứng Cuộc thi, đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích sinh viên, học viên Nhà trường tích cực tham gia phần thi trắc nghiệm đồng thời gửi nhiều bài viết thể hiện những ý tưởng, sáng kiến nhằm góp phần bảo đảm TTATGT; gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm TTATGT...

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Nhà báo Phạm Đức Thái trân trọng chúc mừng các thầy, cô giáo của Nhà trường; bày tỏ mong muốn đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường tiếp tục hưởng ứng, đồng hành cùng Cuộc thi.

Các đại biểu dự chương trình.  

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức hội diễn nghệ thuật tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT với chủ đề "Sinh viên với văn hoá giao thông" và Đại nhạc hội chào mừng 2.400 tân sinh viên K71.

Ngoài sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT, đêm hội còn có sự tham gia biểu diễn của sinh viên một số trường bạn, với nhiều tiết mục đặc sắc, sôi động, trẻ trung, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, tiếp thêm tình đoàn kết, tinh thần, nhiệt huyết cho các tân sinh viên trong môi trường học tập và rèn luyện mới.

 Một khoảnh khắc sôi động trong chương trình Đại nhạc hội chào mừng tân sinh viên K71.

Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ GTVT tròn 75 năm xây dựng và phát triển. Phát huy truyền thống “Đi trước mở đường” của ngành GTVT, trong suốt 75 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Nhà trường luôn nỗ lực đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành điểm sáng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của ngành GTVT và đất nước.

Trong 75 năm qua, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã đào tạo trên 20 vạn cán bộ kỹ thuật cho ngành GTVT và đất nước, gần 300 cán bộ kỹ thuật cho 2 nước bạn Lào và Campuchia, hàng nghìn cán bộ kỹ thuật là con em đồng bào các dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều học sinh, sinh viên của Trường đã trở thành cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ kỹ thuật giỏi, giữ cương vị lãnh đạo trong và ngoài ngành GTVT, các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất. Với những thành tích đã đạt được, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, nhân dịp Trường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc miền Bắc, ngày 29/11/1961, Nhà trường vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và từ đó ngày 29/11 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Nhà trường.


PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực