Tuổi trẻ Đà Nẵng đồng hành cùng sự phát triển của thành phố

Thứ ba, 02/03/2021 14:23
(ĐCSVN) – Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi do các cấp bộ Đoàn tổ chức, đông đảo các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại TP Đà Nẵng cũng bắt đầu những công trình, phần việc mở đầu cho các hoạt động của tuổi trẻ địa phương trong năm 2021. Đây là các hoạt động thể hiện sự chung tay, đồng hành với sự đi lên và phát triển của TP....
 Tuổi trẻ Đà Nẵng đã bày tỏ quyết tâm thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc của mình để góp phần vào sự phát triển của TP.

Ngay những ngày đầu tháng Ba này, tuổi trẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng đang bắt tay vào thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa của sức trẻ và sự sáng tạo, đồng hành của tuổi trẻ đối với sự đi lên, phát triển của TP Đà Nẵng.

Mở đầu các hoạt động chính là Lễ phát động ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2021 do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức vào sáng 28/2 vừa qua.

Tại buổi Lễ, hàng trăm các bạn ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP đã bày tỏ quyết tâm tổ chức và triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm nay cũng như các công trình, phần việc của tuổi trẻ địa phương đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trong đó, riêng về các hoạt động của tuổi trẻ Đà Nẵng trong Tháng thanh niên 2021, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thành đoàn Đà Nẵng cho rằng: Xây dựng Chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổ chức các hoạt động ý nghĩa với nhiều hình thức đa dạng nhằm tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; triển khai các hoạt động đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ Đoàn với đoàn viên, thanh niên; bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên 26/3; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức các hoạt động kết nối thanh niên với doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp…

Thành Đoàn Đà Nẵng trao 20.000 cây xanh hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, các chuỗi các hoạt động trọng tâm trên nhằm khẳng định ý nghĩa của Tháng Thanh niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn Đà Nẵng xác định, xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ từ cấp Thành đoàn đến từng tổ chức Đoàn ở cơ sở.

“Thông qua các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ TP trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động trong Tháng Thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ Đà Nẵng tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Ngay trong Lễ phát động vào sáng 28/2, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai một số hoạt động khởi động, thể hiện trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ TP đối với sự phát triển của Đà Nẵng hiện nay như: trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 1 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với kinh phí 50 triệu đồng; trao 20.000 cây xanh hỗ trợ thanh niên lập nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng trị giá 50 triệu đồng; ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện (Đội hình TNTN trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đội hình TNTN tham gia hiến máu tình nguyện, Đội hình TNTN bảo vệ môi trường, Đội hình TNTN hỗ trợ nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, Đội hình TNTN hỗ trợ tư vấn nhanh thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp)”- đồng chí Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho hay.

Ngoài các hoạt động kể trên, cũng tại Lễ phát động Tháng Thanh niên vừa qua, tuổi trẻ TP Đà Nẵng đã ra quân “Tết trồng cây” tại Đài tưởng niệm 2/9 để hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu.

Lễ phát động Tháng Thanh niên và ra quân Tết trồng cây năm 2021 cũng như những hoạt động khởi động Tháng Thanh niên lần này đã mở đầu một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, đồng thời cũng là dịp để tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TP, đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức, tổ chức các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn TP”- đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ thêm.

 Tuổi trẻ Đà Nẵng ra quân Tết trồng cây hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ.

Được biết, cùng với các hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên lần này, từ nay đến cuối năm 2021 các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TP Đà Nẵng cũng sẽ triển khai nhiều công trình, phần việc của tuổi trẻ, thể hiện sự đồng hành và hành động của mình để góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày thêm văn minh, hiện đại và giàu đẹp. Đặc biệt, theo kế hoạch của Thành đoàn Đà Nẵng, các hoạt động lớn sẽ bao gồm nhiều phần việc như: Tham gia công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tham gia học tập, rèn luyện xứng đáng là công dân của TP biển Đà Nẵng anh hùng; hỗ trợ và đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp; các hoạt động đồng hành, chăm lo thanh thiếu niên; xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, an ninh trật tự- an toàn xã hội (trong đó, ngay trong đợt tuyển quân đợt 1 vừa qua, hơn 1.000 thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng đã nhập ngũ vào quân đội để làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu)....

Tin rằng, với khí thế của những ngày tháng Ba này, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực, tình nguyện xung kích thực hiện thành công Tháng Thanh niên cũng như các công trình, phần việc của mình, qua đó góp phần xây dựng TP Đà Nẵng sớm trở thành "Thành phố đáng sống”./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực