Ghi nhận 126 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,1 độ

Thứ sáu, 12/07/2024 20:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Từ ngày 15/12/2023 đến 14/5/2024, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận được 126 trận động đất có độ lớn dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4,1 độ; trong đó có 23 trận động đất có độ lớn đã được thông báo đầy đủ trên các phương tiện thông tin.
PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: BL. 

 Thông tin trên được PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết tại buổi họp báo thường kỳ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức chiều 12/7, tại Hà Nội.

Vận hành ổn định Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần

Phát biểu tại buổi họp báo, PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2024, Viện Hàn lâm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trong “Chiến lược Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030” ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021.

Đến nay, Viện Hàn lâm đã hoàn thành trên 90% khối lượng các công việc cần thực hiện của Dự án từ nguồn vốn đối ứng; đã và đang xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quốc gia về quan sát Trái đất dựa trên hệ thống vệ tinh nhỏ”; thực hiện quy trình thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Việt Nam.

Đồng thời, Viện đã vận hành ổn định Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần và các mạng trạm quan trắc, góp phần tích cực trong công tác cảnh báo, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, từ ngày 15/12/2023 đến 14/5/2024, Trung tâm đã ghi nhận được 126 trận động đất có độ lớn dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4,1 độ theo thang Mô men trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam; trong đó có 23 trận động đất có độ lớn M ≥ 3,5 đã được thông báo đầy đủ trên các phương tiện thông tin; trận động đất có độ lớn 4,0 độ đã xảy ra tại ở khu vực huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội vào ngày 25/3/2024.

Về nhiệm vụ phát triển Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm đang thực hiện các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; từng bước hoàn thiện Trung tâm Bảo tồn tài nguyên Thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật, tiếp nhận mẫu vật phục vụ công tác bảo tồn, cứu hộ.

Viện cũng đã tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ứng dụng hệ thống giải trình tự thế hệ mới (Next Generation Sequencing-NGS) bàn giao kết quả cho Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cùng với đó, hai Trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý (được Unesco công nhận và bảo trợ) thuộc Viện đã hoạt động hiệu quả góp phần khẳng định sự hội nhập của Việt Nam trong lĩnh vực KH&CN.

Căn cứ Chiến lược Phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2030 tầm nhìn 2045, nhằm đẩy mạnh phát triển công nghệ cao, công nghệ trọng điểm, Viện Hàn lâm đã ban hành các quy định quản lý các đề án KHCN trọng điểm, các đề tài nghiên cứu cơ bản chất lượng cao cấp Viện Hàn lâm…

Về hợp tác quốc tế song phương và đa phương với các đối tác quốc tế, Viện đã thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao là đại diện toàn quyền Việt Nam tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu hạt nhân (JINR); tăng cường lực lượng cán bộ khoa học của Việt Nam tham gia nghiên cứu, làm việc tại JINR. Hai bên đã thảo luận về dự án xây dựng phòng thí nghiệm chung, dự án phát triển Trung tâm Thông tin JINR tại Việt Nam. Viện đang phối hợp với Viện Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp (IRD) triển khai chuyến khảo sát hải dương học hỗn hợp sử dụng tàu nghiên cứu khoa học ANTEA trong vùng biển ven bờ Việt Nam với sự tham gia của 34 nhà khoa học hai bên; phối hợp với đối tác Nga xây dựng phương án thực hiện chuyến khảo sát đa dạng sinh học và hóa sinh biển chung lần thứ 9 bằng tàu “Viện sĩ Oparin” và chuyến khảo sát địa chất và địa vật lý biển chung lần thứ 2 bằng tàu “Viện sĩ Lavrentiev” trong vùng biển Việt Nam, thực hiện “Lộ trình hợp tác trong nghiên cứu biển giai đoạn 2018 - 2025 giữa Viện Hàn lâm và Viện Hàn lâm Khoa học Nga”…

Vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam dự kiến phóng lên quỹ đạo đầu năm 2025

Tại buổi họp báo đại diện Viện Hàn lâm đã trả lời nhiều câu hỏi các cơ quan báo chí đặt ra. Liên quan đến tiến độ hoàn thành Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam, TS Lê Xuân Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm vũ trụ Việt Nam cho biết tính đến thời điểm hiện tại, một số hạng mục chính đã hoàn thành, dự kiến tháng 12/2024 các hạng mục xây dựng sẽ được bàn giao.

Cũng theo TS Lê Xuân Huy, hệ thống vệ tinh LOTUSat-1 đã được chế tạo và đang chờ bệ phóng từ phía Nhật Bản, dự kiến tháng 2/2025 vệ tinh sẽ được phóng lên quỹ đạo, được vận hành thử nghiệm 3 tháng và dự kiến tháng 6/2025 vệ tinh sẽ được bàn giao cho phía Việt Nam là Trung tâm vũ trụ Việt Nam vận hành trong vòng 5 năm.

Trong hệ thống vệ tinh LOTUSat-1 có hệ thống quan trọng đó là hệ thống mặt đất là những thiết bị mặt đất sử dụng để vận hành nhận ảnh và chuyển dữ liệu ảnh cho người dùng, hiện đang được tích hợp thử nghiệm, dự kiến tháng 9/2024 sẽ thử nghiệm xong và chuyển giao cho Trung tâm vũ trụ Việt Nam để thực hiện vệ tinh phóng. 

PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng cho biết, thời gian tới Viện tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc; triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình Vật lý, Chương trình Toán học và Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong các lĩnh vực: Hoá học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 - 2025; Chiến lược quốc gia về phát triển Trí tuệ nhân tạo; Chiến lược quốc gia về công nghệ vũ trụ...

Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng các công bố quốc tế đạt chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ KH&CN; tăng cường công tác ươm tạo công nghệ, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống…/.

 

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực