Ngày hội Đổi mới sáng tạo xã hội và Ra mắt Mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam

Thứ sáu, 01/10/2021 23:14
(ĐCSVN) - Phát động Ngày hội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chia sẻ: Đại dịch COVID - 19 đang đặt ra rất nhiều vấn đề xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội có cơ hội và có trách nhiệm trong việc giải quyết các thách thức này.
 Lễ ra mắt Mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam 

Ngày 1/10/2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD – United Way Việt Nam), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tổ chức United Way Worldwide, đại diện Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo xã hội và Ra mắt Mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam. 

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Ông Lee Taekyung, Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam; PGS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Bà Hooyung Young - Phó Chủ tịch tổ chức United Way Worldwide khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc và Nhật Bản…

Với khẩu hiệu “Đoàn kết hợp tác - Tạo xu hướng - Dẫn dắt thay đổi vì một Việt Nam bền vững", Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội do Viện nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD)/United Way Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tổ chức United Way Worldwide dẫn dắt, phối hợp với Mạng lưới Phụ nữ Lãnh đạo toàn cầu và các đối tác đồng hành phát động Ngày hội Đổi mới, Sáng tạo xã hội với chuỗi hoạt động phong phú trong khuôn khổ TECHFEST Quốc gia 2021. Làng được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Shinhan Square Bridge và Chương trình 844 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Các hoạt động chính của Ngày hội bao gồm: Chương trình ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xã hội, Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo xã hội “Giải pháp tương lai", các hoạt động trưng bày sản phẩm để kết nối thị trường, Diễn đàn nhà đầu tư xã hội, Diễn đàn khởi nghiệp do Phụ nữ - Thanh niên lãnh đạo,... Ngoài ra, Ngày hội cũng giới thiệu mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam - một mô hình đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xã hội.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát động Ngày hội 

Phát động Ngày hội, Thứ trưởng Trần Văn Tùng chia sẻ: Đại dịch COVID - 19 đang đặt ra rất nhiều vấn đề xã hội,  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội có cơ hội và có trách nhiệm trong việc giải quyết các thách thức này. Thứ trưởng Trần Văn Tùng hoan nghênh Tập đoàn tài chính Shinhan đã dành nguồn lực để thúc đẩy sáng tạo xã hội ở Việt Nam thời gian qua thông qua sáng kiến tạo tác động tổng hợp liên ngành và xuyên biên giới hướng tới xây dựng một cộng đồng bao trùm, bảo đảm cơ hội cho tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau qua mô hình Shinhan Square Brigde. T

Với vai trò là nhà đầu tư xã hội nổi bật tại Việt Nam, ông Ông Lee Taekyung, Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự lãnh đạo tận tâm của các cơ quan nhà nước trong việc thúc đẩy chương trình sáng kiến quốc gia, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mà các quốc gia khác đang mong muốn học hỏi từ Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhận định ”Với vai trò là đồng trưởng làng Thách thức và Sáng tạo xã hội - một làng mới được thành lập trong TECHFEST 2021 để chung tay thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo để giải quyết những vấn đề cấp thiết. Việc ra mắt Làng mới chỉ là sự khởi đầu cho việc hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, viện trường,… trong tương lai chúng ta sẽ tạo ra được hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hội nhập, phát triển bền vững, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam./.

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực