Có 38 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên lần thứ V

Thứ tư, 09/11/2022 11:20
(ĐCSVN) - Trong hai ngày 7 và 8/11, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dự Đại hội có có 250 đại biểu, trong đó có 170 đại biểu chính thức được bầu chọn từ Hội Khuyến học của 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Ban Khuyến học của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quan sự tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội Khuyến học tỉnh (Ảnh: Hội Khuyến học Hưng Yên)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cấp Hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thực hiện 10 nhiệm vụ cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân cần nhận thức sâu sắc công tác khuyến học, khyến tài, xây dựng xã hội học tập và dành nguồn lực đầu tư xứng đáng cho công tác khuyến học, khuyến tài; nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập…

Đại hội thống nhất, biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 38 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa IV được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên phấn đấu số hội viên hội khuyến học các cấp trong tỉnh chiếm khoảng 20% dân số. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Phấn đấu Quỹ khuyến học cấp thôn, làng, khu phố, dòng họ, nhà trường có từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trở lên; Quỹ khuyến học cấp xã đạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng trở lên; Quỹ khuyến học cấp huyện từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Khuyến học tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt Đại hội (Ảnh: Hội Khuyến học Hưng Yên) 

Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 5.188 tổ chức hội khuyến học ở cấp tỉnh, huyện, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn và các thôn, khu phố, dòng họ với tổng số gần 230 nghìn hội viên. Phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 268.060 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 71% (vượt chỉ tiêu Đại hội đại biểu lần thứ IV đề ra);  1.336 dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”, đạt tỷ lệ 69,76% ; 745 cộng đồng được công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập”, đạt tỷ lệ 73,4%…

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân. Nhiệm kỳ qua, Quỹ khuyến học cấp tỉnh được thành lập mang tên “Quỹ khuyến học Tô Hiệu Hưng Yên”. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 44,5 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh quản lý trên 1,3 tỷ đồng. Hằng năm, Quỹ khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh đã trao từ 2.000 đến 3.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên giỏi, học sinh nghèo vượt khó./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực