"Điều ước cho em" thắp sáng tương lai học sinh nghèo Sơn La

Thứ hai, 06/12/2021 10:39
(ĐCSVN)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh vừa cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tới tỉnh Sơn La để thực hiện chương trình “Điều ước cho em”, trao tặng những phần quà ý nghĩa đến học sinh nghèo.

Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tráng Thị Xuân; Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Huy Hoàng; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vân Hồ.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT

Tại đây, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tới thăm điểm trường Hua Tạt (trường tiểu học Vân Hồ). Việc khảo sát nhằm thực hiện chương trình “Kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021- 2025”.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà cho ngành GD&ĐT Vân Hồ, cho học sinh nghèo hiếu học, giáo viên vượt khó giảng dạy với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Trong đó, trao tặng 80 bộ máy tính trong chương trình Sóng và Máy tính cho em do Bộ GDĐT phát động.

Báo Giáo dục và Thời đại trao tặng 150 triệu đồng (100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 50 triệu đồng hỗ trợ ngành GDĐT Vân Hồ). Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng trao tặng 20 suất quà (mỗi suốt 2 triệu đồng) cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Công ty Cổ phần Tập đoàn TH dành tặng 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 20 nhà vệ sinh cho các trường mầm non, tiểu học và THCS.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT cũng đã kết nối nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức trong nước. Trong đó, Công ty Colgate Palmolive đã trao tặng bộ sản phẩm gồm kem và bàn chải, tờ rơi hướng dẫn chải răng dành cho trẻ em, trị giá hơn 400 triệu đồng;

Tập đoàn Thiên Long tặng các dụng cụ học tập trị giá 20 triệu đồng; Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding cũng trao tặng 2 bộ phòng học thông minh; Công ty cổ phần Công nghệ HANET - Tập đoàn công nghệ G-Grouptrao tặng 10 bộ thiết bị Camera nhận diện khuôn mặt và Tập đoàn công nghệ Thành Nam cũng hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn 28 triệu đồng.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, hiện nay ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục dù rất cố gắng nhưng vẫn còn rất hạn hẹp, chưa thể đáp ứng yêu cầu thực tế. Bởi vậy, để chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đặt ra theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT rất cần sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân thông qua chương trình kết nối, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất.

Đặc biệt, việc kết nối nguồn lực xã hội thông qua sự đồng hành của các công ty, đơn vị, doanh nghiệp với ngành GDĐT cần hướng tới sự môi trường giáo dục thực sự an toàn và thân thiện.

Thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Vũ Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Vân Hồ khẳng định, sau khi tiếp nhận các phần quà, ngành GDĐT huyện sẽ đưa vào sử dụng đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng. Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, khơi dậy khát vọng vượt khó vươn lên của học sinh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực