Hội khuyến học tỉnh Sơn La đồng hành cùng "sinh viên nghèo vượt khó"

Chủ nhật, 20/11/2022 11:15
(ĐCSVN) – Sau 21 năm thành lập (23/10/2001-23/10/2022), tổ chức Hội khuyến học tỉnh Sơn La phát triển rộng khắp, góp phần lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó luôn được Hội khuyến học tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm, chú trọng.
Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao 15 xuất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc. (Ảnh: khuyenhoc.sonla)

Mới đây, Hội khuyến tỉnh Sơn La phối hợp Đoàn Thiện nguyện “Hội bảo tồn lan rừng Việt Nam” , Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Câu lạc bộ “Hoa lan Yên Châu” tổ chức trao tặng quà cho một số trường tại tuyến huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La gồm các trường: Trường Tiểu học xã Chiềng Tương; Trường Tiểu học bản Lao Khô; xã Lóng Phiêng; Mường Lựm; Chiềng Sàng; Chiềng Đông A; Chiềng Đồng B; Viềng Lán. 

Với các phần quà gồm tặng 57 xe đạp, 125 đèn học chống cận; 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, 230 áo khoác ấm với tổng trị giá 140 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã trích một phần kinh phí khuyến học, khuyến tài năm 2022 hỗ trợ cho 02 điểm trường Chiềng Tương và Lao Khô mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Hoạt động nhằm hỗ trợ, động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thầy, cô giáo tại các nhà trường trên địa bàn khu vực biên giới có điều kiện học tập, đến trường tốt hơn, thúc đẩy công tác Khuyến học, khuyến tài của tỉnh Sơn La; Thiết thực thi đua lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Viêt Nam 20/11. Những hoạt động này, rất thiết thực và mang ý nghĩa rất nhân văn của các Nhà thiện nguyện nhằm chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với nhân dân khu vực biên giới, đặc biệt là những học sinh nghèo học giỏi, vượt khó, giúp các cháu có điều kiện học tập tốt nhất. Góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trên địa bàn khu vực Biên giới.

Trước đó, trong lễ khai giảng đầu năm học 2022 - 2023 tại Trường Đại học Tây Bắc và Trường Cao đẳng Sơn La. Tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Bao - Phó Chủ  tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã đến dự và trao học bổng cho 25 em sinh viên nghèo vượt khó (trong đó có 7 em sinh viên là du học sinh Lào), đồng thời động viên các em tiếp tục cố gắng phấn đấu trong năm học mới.

Sau 21 năm thành lập (23/10/2001-23/10/2022), tổ chức Hội khuyến học trong tỉnh đã phát triển rộng khắp từ tỉnh, đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các đơn vị vũ trang, cơ quan, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và hoạt động nền nếp, đi vào chiều sâu, lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó luôn được Hội khuyến học tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 12 hội khuyến học huyện, thành phố; 204 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 29 hội khuyến học và ban khuyến học cơ quan trực thuộc tỉnh hội; 2.606 chi hội khuyến học; 417 ban khuyến học khối cơ quan cấp huyện, xã. Với tổng số 336.036 hội viên; 100% đơn vị lực lượng vũ trang, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh đã có tổ chức hội khuyến học, hoạt động hiệu quả. Qua đánh giá, trên 4.000 cán bộ khuyến học các cấp (bao gồm cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm) có 35% cán bộ khuyến học giỏi, 45% khá, 20% trung bình; không có cán bộ khuyến học loại yếu.

Bên cạnh công tác hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tỉnh Sơn La cũng rất quan tâm tới việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi - coi đây là lực lượng đóng vai trò nòng cốt, có tác động quyết định đến kết quả khuyến học, khuyến tài của tỉnh nhà. Ngày 10/11 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS tỉnh Sơn La lần thứ XI, năm 2022. Ban tổ chức Hội thi đánh giá, các thí sinh có bước tiến vượt bậc trong đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu tiếp cận và thích ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới; các tiết dạy thực chất, thực tiễn hơn; các tiết dự thi đều có ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt giáo viên đã khai thác tốt phương tiện màn hình cảm ứng trong dạy học... Căn cứ kết quả đạt được của các giáo viên tham dự Hội thi, Ban Tổ chức đã công nhận 186 giáo viên (80,2%) đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS cấp tỉnh lần thứ XI, năm học 2022-2023.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 30 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi có thành tích cao hơn tại Hội thi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khích lệ, động viên giáo viên trên địa bàn tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh Sơn La./.

Hồng Nhật (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực