Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh khen thưởng tổng số tiền trên 1,35 tỷ đồng

Thứ hai, 31/10/2022 11:26
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN)- Cùng với sự tài trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã quyết định khen thưởng cho 298 học sinh, sinh viên là con em tỉnh Ninh Bình đạt thành tích xuất sắc với tổng số tiền thưởng trên 1,35 tỷ đồng.

Tại thành phố Ninh Bình, Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh vừa tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ” lần thứ 12, năm 2022, vinh danh, khen thưởng các em học sinh, sinh viên tỉnh Ninh Bình đạt thành tích xuất sắc.

leftcenterrightdel
 Các học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Tại chương trình, cùng với sự tài trợ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã quyết định khen thưởng cho 298 học sinh, sinh viên là con em tỉnh Ninh Bình đạt thành tích xuất sắc với tổng số tiền thưởng trên 1,35 tỷ đồng. Trong đó, khen thưởng 45 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp Trung học phổ thông; 180 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, học viện đạt từ 27,4 điểm trở lên trong đó có 1 em đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình); 34 học sinh đỗ thủ khoa các trường Trung học phổ thông tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10; 39 học sinh, sinh viên, vận động viên đoạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế năm 2021, 2022.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh ra đời tháng 3/2012 từ ý tưởng của Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tướng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được các nhà sáng lập là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Công ty Cổ phần Him Lam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Tổng Công ty Cổ phần - Tập đoàn kinh tế Xuân Thành, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Qua 10 năm hoạt động, Quỹ đã phát triển không ngừng với tổng số tiền hiện có trên 34,8 tỷ đồng. Hàng năm, Quỹ sử dụng tiền lãi thu được từ số tiền gốc quyên góp ban đầu để tổ chức khen thưởng; đồng thời trích một phần kinh phí từ tiền lãi chuyển cho Quỹ Khuyến học tỉnh để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh nghèo vượt khó.

Qua quá trình hoạt động với 11 lần tổ chức khen thưởng, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã dành trên 11 tỷ đồng trực tiếp khen thưởng cho trên 2.500 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc và hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi; đồng thời Quỹ đã tài trợ và ủng hộ trên 3 tỷ đồng cho các Quỹ khuyến học, khuyến tài của các địa phương trong tỉnh. Hoạt động của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã tạo nên sức lan tỏa lớn góp phần khích lệ, động viên những học sinh, sinh viên là con em tỉnh Ninh Bình thuộc diện học xuất sắc, có tài năng, năng khiếu đặc biệt, tiếp tục nỗ lực phát huy thế mạnh của mình trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện bản thân./.

ĐP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực