Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thăm, làm việc tại Học viện Viettel

Thứ tư, 09/11/2022 15:19
(ĐCSVN)- Sáng 9/11, tại Hà Nội, Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Học viện Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).
  Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các học viên đang học tập tại Học viện Viettel. Ảnh: HP

Sau khi tham quan cơ sở vật chất, xem phim giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Học viện Viettel, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư của Viettel với công tác đào tạo nhân sự nội bộ trong tập đoàn; đồng thời góp sức vào xây dựng xã hội học tập suốt đời ở Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Thượng tá, TS Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel đã thuyết trình về chuyển dịch trong học tập, đào tạo tại doanh nghiệp; thực tiễn về học tập, đào tạo trong doanh nghiệp và giải pháp chuyển đổi số trong học tập, đào tạo tại Viettel thông qua ứng dụng By Day Learning (BDL)-“Phương thức duy trì học tập hàng ngày” trên mobile app (ứng dụng trên điện thoại di động).

Đầu tư đào tạo trong doanh nghiệp là chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp phát triển, ngày càng tăng trưởng. Tuy nhiên, môi trường doanh nghiệp khó có thể triển khai học tập theo cách thức truyền thống cho nên cần một loạt giải pháp công nghệ để nhân sự trong các doanh nghiệp thuận lợi trong học tập, hình thành thói quen học tập một cách tự giác.

By Day Learning do Học viện Viettel nghiên cứu, phát triển là giải pháp hữu ích không chỉ cho đào tạo doanh nghiệp mà giúp ích cho xã hội học tập tích cực. Người học chỉ cần cài đặt app trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác có kết nối internet là có thể duy trì việc học tập mọi lúc, mọi nơi.

Theo Thượng tá, TS Bùi Quang Tuyến: Điểm ưu việt là những bài học trên ứng dụng đều được thiết kế ngắn gọn (dưới 10 phút) theo cấu trúc nhất định (giới thiệu-nội dung chính-đúc rút kiến thức cốt lõi-câu hỏi kiểm tra ngắn), nội dung biên soạn được số hóa theo các định dạng phong phú thành bài học là video clip, audio, hoạt hình. Với nội dung, hình thức và cách truyền tải nội dung học tập nêu trên thực sự phù hợp với đặc điểm của người đi làm tham gia học tập, bám sát quan điểm “học suốt đời-học kịp thời”.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thị Doan cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đều đánh giá cao sức sáng tạo của Học viện Viettel thông qua sản phẩm By Day Learning. Hai bên đã trao đổi sôi nổi các vấn đề: Xây dựng xã hội học tập suốt đời, chia sẻ tri thức, cá nhân hóa kiến thức người học, nâng cao năng lực tự học, tăng cường phổ biến “kỹ năng mềm”, hợp tác phát triển chuyển đổi số./.  

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực