Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào

Thứ hai, 10/01/2022 17:44
(ĐCSVN) - Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào từ ngày 08-10 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có một loạt các hoạt động quan trọng với các Bộ trưởng đối tác phía Lào bao gồm: Ký Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào; Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.
 Ký Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào

Việc ký kết Bản ghi nhớ khẳng định quyết tâm của hai Bộ trong việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phụ trách trong năm 2022, bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thương mại, tạo thuận lợi thương mại, tăng cường xúc tiến thương mại, hợp tác đa phương trong khuôn khổ WTO, ASEAN, tiểu vùng Mê Công, v.v…

Ngay sau lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm với Đồng chí Khăm-Pheng Xay-Xổm-Pheng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào và Đồng chí Đao-Vông Phon-Kẹo, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào. Cùng tham dự buổi hội đàm của các Bộ trưởng, phía Việt Nam có Đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Lãnh đạo Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Phía Lào gồm có Đồng chí Tham tán Kinh tế-Thương mại Lào tại Việt Nam, đại diện các Cục, Vụ của hai Bộ phía Lào.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ vui mừng được gặp lại hai Bộ trưởng kể từ buổi làm việc nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Lào vào tháng 8/2021 và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới hai Bộ trưởng nhân dịp năm mới 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh ba Bộ cần ngay lập tức hợp tác chặt chẽ để cụ thể hoá các định hướng và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phăn-Khăm Vi-Pha-Vanh tại buổi hội đàm giữa hai Thủ tướng.

Về hợp tác thương mại, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào đánh giá cao kết quả tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương hai nước trong thời gian qua. Trong năm 2021, thương mại song phương hai nước đã tăng trưởng vô cùng ấn tượng ở mức 30,2%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại năm 2021 mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã giao cho hai Bộ (10%).

 Hình ảnh tại buổi Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào. (Ảnh: BCT)

Để duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại trên trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Khăm-Pheng Xay-Xổm-Pheng nhất trí hai Bên cần tiếp tục duy trì và cải tiến mô hình thông quan phòng dịch tại các cửa khẩu biên giới đường bộ giữa Việt Nam – Lào; theo dõi sát tình hình lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, đảm bảo luồng lưu thông hàng hóa được ổn định, thông suốt.

Nhận định quy mô hợp tác thương mại hai nước sẽ ngày càng phát triển, hai Bộ trưởng thống nhất sẽ giao các đơn vị chức năng sớm hoàn tất việc đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào (ký năm 2015), sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào để tạo môi trường pháp lý thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao năng lực sản xuất và xuất khẩu điện của Lào trong năm vừa qua và tin tưởng rằng ngành năng lượng sẽ trở thành một ngành mũi nhọn, đóng góp lớn vào ngân sách của đất nước Lào trong thời gian tới.

Điểm lại kết quả hợp tác mua bán điện giữa hai nước trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Đào-Vông Phon-Kẹo hoan nghênh nỗ lực của doanh nghiệp hai nước trong việc xúc tiến nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam theo định hướng của hai Chính phủ. Hợp tác mua bán điện giữa hai nước cơ bản được tiến hành khẩn trương, vượt tiến độ đặt ra. Nhiều khả năng hai Bên sẽ đạt mục tiêu công suất mua điện từ Lào vượt trước thời hạn 2030 như Chính phủ hai nước đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với phía Lào, trong đó có Thỏa thuận về khai thác khoáng sản của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam ký kết với đối tác Lào tháng 8 năm 2021.

Các Bộ trưởng cũng đã thống nhất duy trì các cơ chế trao đổi định kỳ thông qua việc sớm tổ chức Hội nghị Thương mại biên giới Việt-Lào tại Viêng-chăn, Lào và Hội nghị Hợp tác phát triển ngành Công Thương, Năng lượng và Mỏ Việt Nam – Lào tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2022 để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa quan hệ hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào ước đạt 1,34 tỷ USD, tăng 30,2% so với năm 2020. Việt Nam xuất khẩu ước đạt 596,3 triệu USD, tăng 4,3% so với năm 2020. Lào xuất khẩu ước đạt 745,4 triệu USD, tăng 62,7% so với năm 2020.

A.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực