Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Thứ bảy, 10/10/2015 08:04

(ĐCSVN) – Theo Thương vụ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), trong hai ngày 6-7/10/2015, tại Thành phố Osaka và Thành phố Kobe, Nhật Bản, đã diễn ra 2 Hội thảo thu hút đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức.

Hội thảo có sự tham gia và hỗ trợ của các cơ quan Nhật Bản tại khu vực Kansai như Cục Kinh tế-Công Thương Nhật Bản (METI-Kansai); Liên đoàn kinh tế Kansai (Kankeiren); Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA-Kansai); Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Osaka, Kobe; Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka, Kobe và chính quyền và các cơ quan kinh tế của Phủ Osaka, Thành phố Osaka, Tỉnh Hyogo và Thành phố Kobe; v.v... Các cuộc Hội thảo đã thu hút số lượng lớn đại biểu tham dự, trong đó phía Việt Nam gồm có 19 đại diện của 15 doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, điện máy, điện tử, sản phẩm đồ nhựa, xuất nhập khẩu…và phía Nhật Bản đã có hơn 170 doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực Kansai tới tham dự.

Tại các Hội thảo, các doanh nghiệp Nhật Bản khu vực Kansai đã được đại diện Bộ Công thương cung cấp các thông tin về kinh tế như Tổng quan về hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam - Nhật Bản, Chiến lược công nghiệp hóa và Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, và các thông tin về chính sách thu hút đầu tư và môi trường kinh doanh ở Việt Nam, cũng như nhu cầu phát triển và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam. Ngoài ra, đại diện Bộ Công thương và các doanh nghiệp Việt Nam đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và đầu tư tại Việt Nam, cùng tháo gỡ các rào cản về thương mại cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Phát biểu và chia sẻ ý kiến tại các Hội thảo, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và nỗ lực của Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, và việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tìm các đối tác kinh doanh thương mại; khẳng định rất quan tâm và mong muốn đầu tư, hợp tác thương mại và mở rộng kinh doanh ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ và các cơ quan chính quyền địa phương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện thành công các kế hoạch kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư ở Việt Nam, qua đó góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, và giữa Việt Nam và khu vực Kansai, thành phố Osaka và Kobe nói riêng.

Nhân dịp hội thảo, các doanh nghiệp hai bên cũng đã có buổi gặp gỡ giao thương trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp và thiết lập các đối tác kinh doanh; tại buổi giao thương, các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như sản xuất, gia công các linh kiện điện tử, thiết bị cơ khí, các sản phẩm đồ nhựa,…và có ý hướng tìm đối tác hợp tác kinh doanh thương mại và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực