Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo

Thứ sáu, 05/02/2021 19:35
(ĐCVSN) – Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đặng Hoàng An, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo. Hơn 100 dự án năng lượng mặt trời đã được kí hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tổng công suất của các nhà máy điện mặt trời đã được đưa vào vận hành đạt xấp xỉ 6.000 MW.
Thứ trưởng  Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với bà Carolyn Turk  

Chiều ngày 4/2, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với bà Carolyn Turk – Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Trong buổi làm việc với Ngân hàng thế giới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định Việt Nam hy vọng có thể chuyển đổi năng lượng sử dụng trong các ngành công nghiệp theo hướng xanh và sạch hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cần nhiều thời gian và tài chính. Vì vậy, Việt Nam hiện đang hướng tới sử dụng năng lượng hỗn hợp một cách tối ưu.

Bà Carolyn Turk bà đánh giá rất cao về quá trình chuyển đổi năng lượng sang năng lượng sạch của Việt Nam. Dĩ nhiên, Việt Nam không thể ngừng sử dụng than đá chỉ sau một đêm nhưng Chính phủ Việt Nam rất quan tâm và có cam kết chặt chẽ về vấn đề này. Đồng thời, bà cũng cam kết sẽ làm việc và hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là trong vấn đề giảm thiểu sự phụ thuộc vào than đá.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo. Hơn 100 dự án năng lượng mặt trời đã được kí hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tổng công suất của các nhà máy điện mặt trời đã được đưa vào vận hành đạt xấp xỉ 6.000 MW. Ngoài ra, với đường biển dài hơn 3.200 km, Việt Nam có khả năng phát triển năng lượng gió.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng cho biết quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam hiện phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều lĩnh vực khác như giao thông vận tải sẽ phải tái định hình khi chuyển sang sử dụng một loại năng lượng mới. Vì vậy, mặc dù Việt Nam đang vô cùng nỗ lực chuyển đổi các ngành công nghiệp theo hướng xanh và sạch hơn nhưng Việt Nam cũng cần thời gian và sự hỗ trợ tài chính. Thứ trưởng đề nghị Ngân hàng sẽ đồng hành và giúp đỡ Việt Nam trong tiến trình này.

Theo Nghị quyết số 55 – NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt ra mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo đạt khoảng 15 – 20% vào năm 2030 và 25 – 30% vào năm 2045 trên tổng cung năng lượng sơ cấp.

Bà Carolyn Turk cũng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế nhanh nhưng đồng thời phải "xanh" là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam và Ngân hàng thế giới sẽ hợp tác cùng Chính phủ để giảm thiểu các tác động tiêu cực này.

Tin, ảnh: A.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực