Bình Dương GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 150 triệu đồng

Thứ bảy, 19/12/2020 09:26
(ĐCSVN) – Đó là thông tin được đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí quý IV và thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 tổ chức chiều 18/12.
Trưởng Ban Tuyên giáo  Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Thông tin tại Hội nghị cho biết: Trong quý IV/2020, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin kịp thời, đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã thông tin đậm nét trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; duy trì có chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm và chương trình phát sóng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, giới thiệu những thành tựu của tỉnh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng; khẳng định tầm vóc và vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập… Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của xã hội, tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng dư luận, ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội  năm 2020 của tỉnh Bình Dương trong báo cáo nêu rõ, năm 2020 Bình Dương đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Tổng sản phẩm của tỉnh Bình Dương (GRDP) ước tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 2019 (kế hoạch tăng 8,6 - 8,8%). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 150,1 triệu đồng.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 27.443 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 tăng 5,3%). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4.573 triệu USD, tăng 6,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22.870 triệu USD, tăng 8,9%.

Trong thu hút đầu tư, tính từ đầu năm đến tháng 11/2020, số vốn trong nước đầu tư tại Bình Dương đạt hơn 67.000 tỷ đồng. Trong đó, 5.608 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn đăng ký hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ; 1.240 doanh nghiệp điều chỉnh đầu tư với tổng vốn tăng hơn 28.000 tỷ đồng.

Thu hút 967,5 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, giảm 52,7% so với cùng kỳ. Đến nay Bình Dương tiếp tục giữ vị trí thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (3.908 dự án và 35.238 triệu USD vốn đầu tư), sau TPHCM (9.826 dự án và 47.903 triệu USD) và Hà Nội (6.363 dự án và 35.899 triệu USD).

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2020 ước thực hiện 133.568 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 59.700 tỷ đồng, bằng 96% dự toán và bằng 95,3% cùng kỳ (thu nội địa 44.300 tỷ đồng; thu xuất, nhập khẩu 15.400 tỷ đồng)…

 Đại diện lãnh đạo các đơn vị sở, ngành trả lời các câu hỏi của cơ quan thông tấn, báo chí 

Theo đánh giá từ UBND tỉnh Bình Dương, trong bối cảnh khó khăn, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến các thị trường xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế của tỉnh thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay, tuy nhiên, đây vẫn là mức tăng trưởng khá, cho thấy sự nỗ lực, hiệu quả trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đạt “mục tiêu kép” vừa ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, vừa tiếp tục duy trì, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Năm 2021, tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện mục tiêu vừa phát triển Kinh tế - xã hội ổn định, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động đột phá và các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Năm 2021, UBND tỉnh xác định 33 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, phấn đấu GRDP tăng 8,5 - 8,7% so với năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã nêu ra những vấn đề người dân đang rất quan tâm. Trên tinh thần trao đổi thắng thắn, cầu thị, những vấn đề các cơ quan báo chí nêu ra đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan trả lời thỏa đáng./.

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực