Bình Dương: Tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội để phát triển

Thứ năm, 24/10/2024 10:00
(ĐCSVN) - Từ đầu năm tới nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương duy trì phát triển ổn định và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Thời gian tới tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm cao hơn, phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội.

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế

Các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phục hồi. (Ảnh:V.Lê) 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, trong 9 tháng năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 256 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư xây dựng 9 tháng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt 4.278 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ. Các khu công nghiệp đã cho thuê 53,88ha đất, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1.377 triệu đô la Mỹ (chiếm 88,3% cả tỉnh).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Bình Dương trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 6,3%, với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,2%, cho thấy sự phục hồi tích cực của các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành hàng xuất khẩu chủ lực đang dần lấy lại đơn hàng xuất khẩu cho quý I/2025.

Bình Dương cũng đang đầu tư vào các khu công nghiệp thế hệ mới, hướng đến sản xuất thông minh và sản xuất xanh, đồng thời hoàn thiện hồ sơ cho Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung.Lĩnh vực thương mại - dịch vụ của tỉnh Bình Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ. Trong bức tranh kinh tế - xã hội của Bình Dương từ đầu năm tới nay, xuất khẩu cũng là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2024 đạt 26,8 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, và thặng dư thương mại đạt 8,4 tỷ USD. Từ tháng 7/2024, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt hơn 3 tỷ USD/tháng.

Thu ngân sách tỉnh đạt 51.000 tỷ đồng, đạt 71% dự toán (trong đó, thu nội địa 37.000 tỷ đồng). Chi ngân sách thực hiện 12.000 tỷ đồng, đạt 39% dự toán.

Tính đến ngày 21/10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công khoảng 6.803 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, UBND tỉnh Bình Dương cũng nhận thấy rằng các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do tác động của kinh tế toàn cầu, bao gồm bất ổn địa chính trị, lạm phát cao, biến động giá dầu, giá lương thực và tỷ giá. Những yếu tố này tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội để phát triển

Quốc lộ 13 đi qua Thành phố Thuận An và TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: qdnd.vn) 

Ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm cao hơn, phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội.  Đồng thời, tăng cường các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế.

Trong đó đặc biệt là tiếp tục tập trung bám sát Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai các hoạt động cụ thể. Bởi từ Quy hoạch này mở ra cơ hội hợp tác, thu hút được nhiều nhà đầu tư vào các dự án lớn của tỉnh.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bình Dương đã phối hợp với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nghiên cứu, triển khai các dự án giao thông kết nối, liên kết vùng; khánh thành cầu Bạch Đằng 2 kết nối giao thông giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương; khánh thành công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng kết nối giao thông giữa các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ ở các huyện phía Bắc với các thành phố phía Nam của tỉnh, kết nối liên vùng với tỉnh Bình Phước và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Thời gian tới, đây sẽ là lợi thế để Bình Dương tiếp tục khai thác và phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

Ngoài ra Bình Dương cũng sẽ tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ thi công công trình đường Vành đai 3, Quốc lộ 13.

Song song với phát triển kinh tế, Bình Dương cũng sẽ quan tâm, đảm bảo đời sống an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân; đặc biệt là đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người dân ở khu vực có khả năng bị thiệt hại do thiên tai, mưa bão. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo các cấp, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân rộng mô hình dạy song ngữ tại các trường học; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./..

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực