Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Thuận

Thứ năm, 27/05/2021 18:37
(ĐCSVN) - Dự án Thăng Long Wind là sự đột phá trong việc phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, gắn với sản xuất Hydro xanh và Amonia xanh, thay thế sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện, là nguồn năng lượng phục vụ công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất phân bón, hóa chất tại Việt Nam và tiến tới xuất khẩu.
Ông Ian Hatton, Chủ tịch kiêm người sáng lập của Tập đoàn Eterprize Enterprize, và ông Trương Tuấn Nghĩa, Giám đốc phụ trách PTSC G&S (bên phải) trong lễ ký kết diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 27/5/2021 (Ảnh: Hoàng Mẫn) 

Chiều 27/5, tại trụ sở Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Enterprize Energy (EE) đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành phao nổi FLIDAR với nhà thầu PTSC G&S/Fugro. Lễ ký kết được tiến hành theo hình thức trực tuyến dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh và Bắc Ai len tại thành phố Hồ Chí Minh bà Emily Hamblin; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ông Phạm Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo Tập đoàn EE; Tổng Công ty PTSC và các nhà thầu cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind tại mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận hiện là dự án duy nhất tại Việt Nam nhận được sự chấp thuận từ Chính phủ và Bộ Công thương về việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, làm cơ sở để triển khai đầu tư.

Từ tháng 6/2019, Tập đoàn EE đã tiến hành đồng bộ khảo sát đo gió, khảo sát trên không (Aerial survey), khảo sát địa chất đáy biển (Bathymetric survey) khoảng 2.800 km2 khu vực cách bờ biển tỉnh Bình Thuận từ 20 - 50km, độ sâu từ 20-50m. Kết quả khảo sát khẳng định tiềm năng to lớn của nguồn năng lượng gió ngoài khơi của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là một trong các trung tâm điện gió ngoài khơi trong tương lai gần trên thế giới.

Việc ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận hành phao nổi FLIDAR giá trị hàng triệu USD là một trong những mốc quan trọng của dự án, qua đây thể hiện sự cam kết nghiêm túc của Tập đoàn EE trong việc triển khai chương trình khảo sát đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Trong tháng 7/2021, Tập đoàn EE sẽ hoàn tất lắp đặt phao nổi FLIDAR để tiến hành thu thập số liệu hải dương học (sóng, gió, dòng chảy…) tại khu vực khảo sát dự án.

Tại lễ ký kết hợp đồng trực tuyến, ông Ian Hatton, Chủ tịch kiêm người sáng lập của Tập đoàn Eterprize Enterprize cho biết: Dựa trên các tài liệu từ các tổ chức quốc tế và các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam kết hợp với số liệu khảo sát sau gần 2 năm thu thập được tại khu vực dự kiến phát triển dự án, Tập đoàn Eterprize Enterprize hoàn toàn tin tưởng vào việc dự án Thăng Long Wind sẽ là dự án năng lượng tầm cỡ thế giới, là đột phá cho nền kinh tế Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới.

Theo ông Ian Hatton, dự án này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam, và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng với Bộ Thương mại Vương quốc Anh và Bắc Ai Len, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai len tại Việt Nam, Tập đoàn EE kết hợp với các công ty tài chính, thiết kế, chế tạo tua bin hàng đầu thế giới đã đề xuất bộ Hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Thăng Long Wind vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở thẩm định lấy ý kiến từ 13 bộ, ngành, tập đoàn của Việt Nam, Bộ Công thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 với dự kiến giai đoạn 1 sẽ phát điện vào năm 2025 và toàn bộ dự án hoàn tất vào năm 2030.

Việc ký hợp đồng với PTSC G&S/Fugro là cam kết rõ ràng của EE trong việc tối đa sử dụng các công ty Việt Nam trong việc phát triển dự án Thăng Long Wind, từ khảo sát đến thiết kế, gia công chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo trì với mục tiêu nội địa hóa trên 50% tổng mức đầu tư dự án. Công nghệ gắn với kinh tế xanh sẽ được chuyển giao và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước phát triển, tiến tới tham gia chuỗi cung ứng, dịch vụ toàn cầu.

Tại lễ ký kết, bà Emily Hamblin, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi rất vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ Anh và Việt Nam trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi từ năng lượng hoá thạch sang năng lượng tái tạo, trong đó Enterprize Energy là doanh nghiệp đi đầu với dự án Thăng Long Wind. Dự án này sẽ là dự án tiên phong cung cấp nguồn năng lượng sạch và hỗ trợ sự phát triển cho Việt Nam.”

Bà Emily Hamblin cũng thông tin, ngày 28/5 tới, ông Alok Sharma - Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Biến đổi khí hậu (COP26) tới thăm Việt Nam và làm việc để thảo luận về tương lai phát triển năng lượng sạch của Việt Nam đồng thời tăng cường sự hợp tác của Việt Nam hướng tới COP26 được tổ chức vào tháng 11/2021 tại Anh. Đây là cơ hội quan trọng, hi vọng Việt Nam sẽ khẳng định được vị thế và vai trò của mình trên cơ sở lợi thế, tiềm năng của mình.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trương Tuấn Nghĩa, Giám đốc phụ trách PTSC G&S cho biết: Với kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu, các phương tiện kỹ thuật và thiết bị cao cấp có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất trong việc phát triển dự án Thăng Long Wind. Với sự ủng hộ của tập đoàn EE, đối tác lâu dài Fugro Singapore Marine và sự cam kết từ PTSC G&S, PTSC G&S tự tin dự án sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Dự án có quy mô 3.400MW, tổng mức đầu tư 11,9 tỷ USD. Dự kiến thời gian phát điện chia thành 05 giai đoạn, giai đoạn 1 vào năm 2025, giai đoạn cuối vào năm 2030.

Trong hơn 30 năm, dự án sẽ sản xuất lượng năng lượng tương đương 265 triệu thùng dầu, cũng như giảm thải CO2 trong thời gian thực hiện tổng dự án (30 năm) là 510 triệu tấn./.


Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực