Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí

Thứ sáu, 27/09/2024 16:33
(ĐCSVN) - Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu và xây dựng các phương án ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ tất cả các loại hình báo chí, không chỉ báo in. Cụ thể, Dự thảo Luật sửa đổi đã bổ sung quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với thu nhập từ các hoạt động báo chí khác ngoài báo in. Đối với báo in, mức thuế suất ưu đãi 10% sẽ được giữ nguyên như hiện hành.
Hình ảnh tại buổi họp báo. (Ảnh: M.P) 

Tại buổi họp báo thường kỳ Quý 3 năm 2024 của Bộ Tài chính diễn ra vào ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định rằng, cơ quan này đang xem xét các phương án hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho các cơ quan báo chí. Việc điều chỉnh thuế suất nhằm mục tiêu giảm bớt khó khăn cho ngành báo chí, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là sự suy giảm về nguồn thu quảng cáo.

Trước đây, các cơ quan báo in đã được hưởng ưu đãi thuế TNDN với mức 10%, tạo điều kiện cho loại hình báo chí truyền thống hoạt động trong một môi trường tài chính thuận lợi hơn. Tuy nhiên, theo ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí của Bộ Tài chính, trong thời gian gần đây, tình hình tài chính của toàn bộ các cơ quan báo chí, bao gồm cả báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình đều gặp khó khăn lớn. Nguyên nhân chính là sự sụt giảm mạnh mẽ trong nguồn thu từ quảng cáo – một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của ngành báo chí.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu và xây dựng các phương án ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ tất cả các loại hình báo chí, không chỉ báo in. Cụ thể, Dự thảo Luật sửa đổi đã bổ sung quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với thu nhập từ các hoạt động báo chí khác ngoài báo in. Đối với báo in, mức thuế suất ưu đãi 10% sẽ được giữ nguyên như hiện hành.

Ông Trương Bá Tuấn cho biết, đề xuất mức thuế suất ưu đãi 15% đối với các loại hình báo chí khác ngoài báo in đã được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm sự tương quan với các ngành nghề khác. Mức thuế này được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hiện tại, vừa đảm bảo tính công bằng giữa các ngành, vừa giúp các cơ quan báo chí vượt qua khó khăn tài chính.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, trừ báo in, phải chịu mức thuế suất phổ thông là 20%. Mức thuế này đã tạo ra sự chênh lệch giữa các loại hình báo chí, gây khó khăn cho báo điện tử và các loại hình khác trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nguồn thu.

Với đề xuất điều chỉnh này, Bộ Tài chính mong muốn tạo sự bình đẳng hơn trong chính sách thuế đối với tất cả các loại hình báo chí, đồng thời khuyến khích sự phát triển của báo chí trong thời đại số hóa và chuyển đổi số. Đối với báo in, mức thuế suất ưu đãi 10% vẫn sẽ được duy trì, trong khi các loại hình báo chí khác sẽ được hưởng mức thuế 15%.

Trong các cuộc thảo luận trước đó tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã nêu ý kiến về sự khó khăn của các cơ quan báo chí hiện nay, đặc biệt là báo điện tử. Ông Vinh cho rằng, trong khi báo in được hưởng mức thuế ưu đãi 10%, các cơ quan báo điện tử không được hưởng ưu đãi tương tự, dẫn đến tình trạng khó khăn tài chính cho các cơ quan này.

Ông Vinh cũng nhấn mạnh, tất cả các loại hình báo chí, từ báo in, báo điện tử đến phát thanh và truyền hình, đều là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước. Do đó, các loại hình này nên được hưởng ưu đãi thuế tương đương với báo in, nhằm tạo sự cân bằng và công bằng trong môi trường báo chí.

Hiện nay, các cơ quan báo chí chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ quảng cáo. Tuy nhiên, ông Vinh cũng chỉ ra rằng “miếng bánh” quảng cáo dành cho báo chí đã bị thu hẹp đáng kể, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan báo chí. Do đó, ông kiến nghị áp dụng một mức thuế ưu đãi chung cho tất cả các loại hình báo chí, như cách đang áp dụng cho báo in.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: M.P) 

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng cung cấp thông tin về tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN). Lũy kế thu NSNN đến ngày 15/9/2024 đã đạt 1.380,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 81,2% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngân sách trung ương đã đạt 86,1% dự toán, còn ngân sách địa phương đạt khoảng 76,2% dự toán. Về chi ngân sách, tổng chi NSNN ước đạt 1.160,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán.

Ông Chi cũng nhấn mạnh rằng, tình hình tài chính của các tỉnh, thành phía Bắc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Dù vậy, ông dự báo, trong năm 2024, thu ngân sách nhà nước sẽ đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo nguồn thu để thực hiện các nhiệm vụ chi đã được Quốc hội phê duyệt và đối phó với các tình huống đột xuất.

Ngành tài chính hiện đang tập trung vào việc thu đúng, thu đủ và đạt mục tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất, đồng thời bảo đảm sự ổn định trong quản lý tài chính của Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết thêm, trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ Tài chính sẽ trình lên hơn 10 đề án, bao gồm nhiều luật và chính sách thuế quan trọng. Hai luật sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua gồm Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và một luật sửa đổi liên quan đến 7 luật khác. Ngoài ra, 3 luật sẽ được trình xin ý kiến Quốc hội là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Những đề xuất này cho thấy Bộ Tài chính đang nỗ lực cải cách và hoàn thiện chính sách thuế, không chỉ đối với báo chí mà còn đối với các ngành kinh tế khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia trong giai đoạn mới.

Minh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực