Điều chỉnh tuyến Buýt Hà Nội – Bắc Ninh

Chủ nhật, 09/05/2021 16:03
(ĐCSVN) – Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức vận hành các tuyến buýt Long Biên - Từ Sơn, Long Biên – thành phố Bắc Ninh quay đầu tại gầm cầu đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) thay vì dừng đón trả khách tại Bắc Ninh.
leftcenterrightdel
 Tuyến buýt số 10A và 54 sẽ không dừng đón trả khách tại các điểm thuộc tỉnh Bắc Ninh như thông lệ để thực hiện đúng việc phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết về việc điều chỉnh lộ trình phương án vận hành các tuyến buýt đi đến tỉnh Bắc Ninh do địa phương này thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 7/5, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đồng ý với phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách để phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện tạm dừng hoạt động đối với các tuyến xe buýt nội tỉnh, các tuyến xe buýt kế cận có điểm đầu (cuối) thuộc địa bản tỉnh Bắc Ninh; không thực hiện đón trả khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đối với các tuyến có lộ trình chạy qua tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức vận hành các tuyến buýt số 10A (Long Biên - Từ Sơn), 54 (Long Biên – thành phố Bắc Ninh) quay đầu tại gầm cầu đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) từ ngày 8/5 để phù hợp với phương án tổ chức vận tải hành khách của tỉnh Bắc Ninh.

Từ 0 giờ ngày 7/5, tỉnh Bắc Ninh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ tại 5/8 huyện, thị, thành phố gồm: huyện Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực