Giá lợn hơi giảm do nguồn cung khá lớn trong khi sức tiêu thụ giảm

Thứ sáu, 13/10/2023 16:46
(ĐCSVN) - Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá lợn hơi hiện nay giảm do vấn đề về cung – cầu. Nguồn cung hiện nay khá lớn trong khi sức tiêu thụ giảm so với mọi năm.
 Giá lợn hơi giảm do nguồn cung khá lớn trong khi sức tiêu thụ giảm (Ảnh minh họa: B.T)

Theo bản tin của Bộ Công Thương, tháng 9/2023, giá lợn hơi trên cả nước giảm do tình hình dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán lượng lợn lớn ra thị trường, nên giá có sự chênh lệch giữa các vùng. Trong khi đó, sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện. Trong tháng, giá lợn hơi tại một số tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 53.000-58.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Trong tháng 10, ghi nhận giá lợn hơi tiếp tục duy trì đà giảm. Trong ngày 12/10/2023, giá lợn hơi giảm sâu liên tiếp. Mức giá chênh lệch tùy loại lợn và số lượng xuất chuồng, khoảng dao động từ 48-52.000 đồng/kg.

Trong đó, giá lợn hơi tại Hưng Yên 51.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; Tuyên Quang 51.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg, Vĩnh Phúc 50.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; TP. Hà Nội 51.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg,…

Tại khu vực miền Trung, giá lợn hơi tại Hà Tĩnh 50.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg, Quảng Bình, Quảng Trị 51.000 đồng/kg, Thừa Thiên Huế 51.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; Bình Định, Bình Thuận 51.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg,…Tại khu vực miền Nam, tại tỉnh Sóc Trăng 50.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg, Bạc Liêu 50.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; Cần Thơ, Hậu Giang 51.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; Kiên Giang 48.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg….

Trước đó, ngày 11/10, giá thu mua lợn hơi vẫn giao dịch ở mức thấp, giảm 1-2 giá trên nhiều tỉnh, xuất hiện một vài tỉnh ở mức giá 49.000 đồng/kg như: Nghệ An, Kiên Giang, Bến Tre. Giá lợn hơi trong ngày 10/10 cũng có điều chỉnh giảm; trong ngày 9/10/2023, hạ nhiệt trên diện rộng.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Kim Đăng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá lợn hơi giảm do vấn đề về cung – cầu. Nguồn cung hiện nay khá lớn trong khi sức tiêu thụ giảm so với mọi năm.

Đối với dịch tả lợn châu Phi, đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến giá lợn hơi giảm. Tuy nhiên, ông Đăng cho rằng, do tâm lý của người bán khi giá lợn hơi xuống sẽ có tâm lý lo sợ giá sẽ xuống tiếp nên sẽ tiếp tục bán đàn lợn.

“Hiện nay với giá giảm này thì đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên đó là hộ sản xuất nhỏ lẻ, bởi vì họ phụ thuộc vào con giống, vật tư đầu vào và không có liên kết chuỗi. Lợi thế cạnh tranh thấp hơn” – ông Đăng nhấn mạnh.

Trả lời về việc giá lợn đang giảm hiện nay có ảnh hưởng đến việc tái đàn và nguồn cung phục vụ cho giai đoạn Tết Nguyên đán sắp tới hay không?, ông Đăng cho biết, hiện nay, chăn nuôi tập trung quy mô lớn điều tiết được rất nhanh. Do đó, chúng ta vẫn chủ động được nguồn cung về thực phẩm cho dịp Tết. Hiện, tổng đàn lợn của nước ta đã tăng hơn so với năm 2022 với khoảng 29,1 triệu con. Đàn lợn vẫn được đảm bảo về nguồn cung trong thời gian tới.

Ông Đăng cũng cho biết, trước tình hình giá lợn hơi giảm hiện nay, nông hộ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do đó, về phía Cục Chăn nuôi, từ trước đến nay, kể cả trong các chiến lược đưa ra, vẫn bảo vệ sinh kế cho chăn nuôi nhỏ lẻ, tập trung chủ yếu tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, và điều này đã có trong văn bản chỉ đạo cho các Chi cục, Sở NN&PTNT các tỉnh.

Về các giải pháp hỗ trợ khu vực này, ông Đăng cho rằng, không chỉ là về mặt kỹ thuật, mà còn cần hỗ trợ về tổ chức sản xuất – một khâu rất quan trọng. Các hộ cần sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Đồng thời, phải liên kết với nhau nhằm cạnh tranh được với biến động của thị trường. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt vấn đề về an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh,...Từ đó, tăng sức cạnh tranh cho sản xuất nông hộ.

Ngoài ra, ông Đăng cho biết thêm, hiện nay, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi so với mọi năm đã giảm rất nhiều, đã 4-5 lần hạ giá. Trong đó, hạ cả giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và hạ cả giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm, góp phần giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực