Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa: Kết nối - đồng hành - phát triển

Thứ tư, 20/01/2021 21:15
(ĐCSVN) - Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa thực sự là một mái nhà chung của những người làm doanh nghiệp Xứ Thanh.

Trong năm 2020, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịu áp lực do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, bên cạnh đó còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, được sự hỗ trợ tích cực của các sở ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương, năm 2020, toàn tỉnh đã có 3.192 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp mới được thành lập có vốn điều lệ đăng ký từ 500 tỷ đồng đến 4.500 tỷ đồng, như: Công ty CP Xuân Thiên Thanh Hóa của Tập đoàn Xuân Thiên; Công ty cổ phần HC; Công ty TNHH một thành viên hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trường Sơn…


Doanh nghiệp thủy sản Thanh Hóa. Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn  

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa khóa II trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhưng với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với cấp ủy đảng, chính quyền, Hiệp hội đã nỗ lực, đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển. Do đó hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra đều đạt và vượt, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trong đó, đáng chú ý là kinh tế của Thanh Hóa tăng trưởng cao, vượt mục tiêu với GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 12,1%,  gấp 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh Thanh Hoá tăng nhanh, năm 2020 gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần so với 5 năm trước.

Từ 2016 đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 76 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 114.522 tỷ đồng và 3.655 triệu USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong thành tựu chung đó của tỉnh có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tỉnh mà Hiệp hội là cầu nối để kết nối giữa chính quyền với các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Cao Tiến Đoan; Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa , Tổng giám đốc tập đoàn Đông Á 

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhất trí cao trong Ban Chấp hành và sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội đã thể hiện tốt chức năng của mình trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp hội viên; làm tốt vai trò tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; qua đó khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của Hiệp hội trong xã hội, vị thế của đội ngũ doanh nhân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Đây cũng là nhiệm kỳ ghi dấu ấn của Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Từ những vướng mắc của các doanh nghiệp, Hiệp hội luôn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh trong các cuộc đối thoại với doanh nghiệp hàng tháng, nên đã có 80% kiến nghị được lãnh đạo tỉnh giải quyết dứt điểm. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của tỉnh, Hiệp hội có văn bản gửi các bộ, ngành, Trung ương xem xét tháo gỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh, Hiệp hội đã tổ chức được nhiều khóa đào tạo, tập huấn với gần 10.000 lượt học viên tham gia. Xuyên suốt các khóa đào tạo là cung cấp kiến thức kinh doanh cơ bản chuyên sâu, kỹ năng lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, khởi sự và phát triển doanh nghiệp. Qua đó, nhiều doanh nhân đã trưởng thành, năng động, sáng tạo hơn trong sản xuất kinh doanh và không ít doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới trong khoa học sáng tạo, ứng dụng CNTT. Từ đó, tạo được hiệu ứng trong thu hút các doanh nghiệp mới thành lập, góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu 20.000 doanh nghiệp hoạt động năm 2020...

Để góp phần nâng cao vị thế cho các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trung ương tổ chức biểu dương kịp thời các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích hằng năm tạo nhiều việc làm cho lao động, đóng góp ngân sách, đổi mới công nghệ, doanh nghiệp phát triển bền vững... 5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã vinh danh nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa với những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Cúp doanh nhân tiêu biểu... Hiệp hội được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", công tác an sinh xã hội 3 năm (2017 - 2019). Năm 2020, Chủ tịch Hiệp hội khóa 2, doanh nhân Nguyễn Văn Đệ vinh dự được trao tặng danh hiệu "Vì sự phát triển tỉnh Thanh Hóa"...

Xác định công tác hội viên là nhiệm vụ trọng  tâm và xuyên suốt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm vận động tuyên truyền các doanh nghiệp kết nạp vào Hiệp hội. Hiện nay, Hiệp hội có hơn 5000 hội viên, trong đó có gần 700 doanh nghiệp là hội viên chính thức. Số hội viên còn lại trực thuộc 35 hội viên tập thể và 02 Chi hội của Hiệp hội. Đa số các hội viên sản xuất  kinh doanh ổn định, có uy tín và thương hiệu trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hóa, xây dựng Hiệp hội vững mạnh…

Tọa đàm "Kết nối - Đồng hành - Phát triển" do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức. 

Để phát huy thế mạnh và huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh, mới đây, Ban Chấp hành Hiệp hội đã có sáng kiến tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: "Kết nối - đồng hành - phát triển" đã thu được nhiều kết quả quan trọng, định hướng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển toàn diện, đột phá. Nhiều ý kiến tham luận của đại diện các sở, ngành được đưa ra tại Tọa đàm đã chia sẻ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và sự góp ý đồng hành cùng doanh nghiệp của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Ông Cao Tiến Đoan – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2021, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp như: Tổ chức các hội nghị đối thoại theo chuyên đề với ngành thuế, hải quan, tài nguyên môi trường; định kỳ tổ chức các hoạt động tham quan, xúc tiến đầu tư; đổi mới công tác đào tạo, tập huấn doanh nghiệp, thực sự là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và các cấp chính quyền địa phương; đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, đồng hành với doanh nghiệp, phản ánh chân thực chân dung doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh. Qua đó, phản ánh, khích lệ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đóng góp hiệu quả hơn cho nền kinh tế./.

Anh Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực