Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 42

Thứ sáu, 27/09/2024 22:36
(ĐCSVN) – Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 42 (AMEM42) và các Hội nghị liên quan từ ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại Viêng Chăn, Lào.
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 42 (Ảnh: BCT) 

Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng/Trưởng đoàn năng lượng 10 nước thành viên ASEAN, Lãnh đạo các nước đối tác trong khuôn khổ ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), Hội nghị Cấp cao Đông Á (ASEAN+Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Liên Bang Nga), Phó Tổng Thư ký ASEAN, Lãnh đạo Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE), Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Cơ quan điều phối trong khuôn khổ hợp tác năng lượng ASEAN (Hội đồng Dầu khí ASEAN, Hội đồng các nhà Lãnh đạo ngành điện ASEAN).

Các sự kiện chính trong khuôn khổ Hội nghị bao gồm: Hội nghị Quan chức năng lượng cấp cao (SOME) trù bị cho AMEM 42, Hội nghị cấp Bộ trưởng năng lượng AMEM 42, Hội nghị ASEAN+3 lần thứ 21, Hội nghị cấp Bộ trưởng năng lượng các nước EAS lần thứ 18, Đối thoại giữa các Bộ trưởng với các đối tác và tổ chức quốc tế…

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đánh giá cao Lào với vai trò nước chủ tịch đã đạt được nhiều mục ưu tiên của ASEAN về năng lượng năm 2024, đặc biệt thúc đẩy triển khai kết nối khu vực thông qua Biên bản ghi nhớ (MOU) mở rộng Lưới điện ASEAN (APG) và Điều khoản tham chiếu (TOR) của các Cơ quan liên quan đến APG, kết nối điện giữa Indonesia – Malaysia, Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore giai đoạn III, Brunei – Indonesia – Malaysia – Philippines, nhóm thương mại điện xuyên biên giới giữa Campuchia – Lào - Singapore; Hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận An ninh Dầu khí ASEAN (APSA) trong năm 2024, ký kết nghị định thư sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ về Đường ống dẫn khí ASEAN (TAGP).

Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước đã nghe báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN về Hợp tác Năng lượng (APAEC) giai đoạn II, 2016-2025 và cân nhắc cho giai đoạn sau 2025, theo đó nỗ lực thúc đẩy các giải pháp mới về chuyển dịch năng lượng, bao gồm sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), tăng cường năng lượng tái tạo thông qua các khuôn khổ dài hạn và cải thiện các hoạt động cho hiệu quả năng lượng trong khu vực, tăng cường phối hợp chính sách khu vực để cùng đáp ứng với bối cảnh năng lượng toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, tiếp tục nỗ lực của các nước thành viên trong việc giảm dần nhà máy điện than thông qua việc áp dụng các công nghệ khử carbon, hoan nghênh kế hoạch hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và khuyến khích các đối tác tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật cho ASEAN đối với Lò phản ứng mô-đun nhỏ. Ngoài ra Hội nghị cũng đánh giá cao nỗ lực của ACE trong việc hoàn thành báo cáo Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 8 (AEO8) năm 2024.

Hội nghị hoan nghênh các khuyến nghị chính của IEA về việc áp dụng năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, khuyến nghị của IRENA nhằm tăng cường phát triển nhiều nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ khác nhau để tăng gấp ba lần công suất điện tái tạo toàn cầu vào năm 2030. Hội nghị thông qua các Tuyên bố chung AMEM 42, AMEM+3, AMEM với các nước Đông Á. Hội nghị chào mừng Malaysia sẽ là chủ nhà của AMEM 43 và các hội nghị liên quan trong năm 2025.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Diễn đàn Năng lượng ASEAN 2024 (AEBF) do Trung tâm năng lượng ASEAN phối hợp với nước chủ nhà đã tổ chức thành công, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đối tác trong khu vực và quốc tế.

K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực