Hợp tác ứng dụng nông nghiệp thông minh cho cánh đồng mở

Thứ ba, 12/11/2019 15:34
(ĐCSVN) - Việc ký kết biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, Tập đoàn VNPT kỳ vọng sẽ xây dựng một ngành nông nghiệp Việt tiên tiến, dựa trên nền tảng ứng dụng các công nghệ 4.0.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty OPTiM (Nhật Bản) đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác song phương. Đây là một bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác giữa hai doanh nghiệp, mở ra các cơ hội mới giúp khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh mỗi bên.

OPTiM là công ty cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) tại Nhật Bản được thành lập từ 6/2000, cung cấp nhiều sản phẩm và giải pháp CNTT bao gồm các giải pháp nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT), dữ liệu lớn (Bigdata), Robotic hàng đầu tại Nhật Bản. OPTiM đứng thứ 3 trong danh sách các đơn vị có nhiều bằng sáng chế nhất trong lĩnh vực IoT tại đất nước mặt trời mọc. Trong đó nổi bật là giải pháp nông nghiệp thông minh đã được triển khai thành công tại Nhật Bản và đang làm nghiên cứu thị trường và đề xuất kế hoạch triển khai tại thị trường Philippines.

Đại diện lãnh đạo VNPT và Công ty OPTiM (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ ngày 12/11 tại Hà Nội.
(Ảnh: Đỗ Thoa)

Với thế mạnh đó của OPTiM, biên bản ghi nhớ hợp tác lần này giữa hai bên sẽ tập trung chính vào việc triển khai bộ giải pháp nông nghiệp thông minh tại Việt Nam, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam tiên tiến, tạo ra các sản phẩm nông sản sạch.

Cụ thể, VNPT sẽ nghiên cứu triển khai hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh với OPTiM theo mô hình hợp tác chia sẻ doanh thu. Theo đó, OPTiM cung cấp công nghệ, VNPT triển khai các hoạt động tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, thực hiện tích hợp hệ thống. Hai bên sẽ tập trung vào việc triển khai ứng dụng nông nghiệp thông minh cho cánh đồng mở, quy mô lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quang Liêm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ: Giải pháp nông nghiệp thông minh của OPTiM với trọng tâm là giải pháp phun thuốc trừ sâu theo điểm có hiệu quả cao trong phòng trừ sâu bệnh, đem lại lợi ích lớn cho người nông dân, giúp giảm thiểu lượng thuốc trừ sâu phải sử dụng, nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí và giúp bảo vệ môi trường. Nông sản được sản xuất áp dụng công nghệ này sẽ giảm thiểu dư lượng thuốc trừ sâu vốn là nhược điểm của nông sản Việt Nam, giúp nông sản có thể thâm nhập được các thị trường khó tính cũng như có thể tiếp cận đối tượng khách hàng cao cấp đang tăng nhanh tại Việt Nam.

Xa hơn nữa, hai bên cũng có thể hợp tác để phân phối các sản phẩm nông nghiệp vào hệ thống các siêu thị tại Việt Nam thông qua việc liên kết với các siêu thị hay các chuỗi phân phối sản phẩm nông sản khác. Làm được việc này, chúng ta sẽ kiểm soát được toàn trình quá trình từ lúc trồng cho tới khi nông sản được đưa tới tay người dùng. Và khi đó, chất lượng nông sản sẽ được đảm bảo ở mức tốt nhất.

“Với việc ký kết biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, Tập đoàn VNPT kỳ vọng sẽ xây dựng một ngành nông nghiệp Việt tiên tiến, dựa trên nền tảng ứng dụng các công nghệ 4.0”- ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Theo ước tính, cả nước có khoảng 40% lực lượng lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, việc áp dụng công nghệ để có các sản phẩm nông sản sạch, với chi phí sản xuất hợp lý, tốn ít nhân công được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu nông dân Việt Nam./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực