Hướng dẫn cho 53.329 phương tiện biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh

Thứ bảy, 02/09/2023 09:25
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 2/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.329 phương tiện/226.037 người biết diễn biến, hướng đi của bão Saola để chủ động phòng tránh; không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm của bão.
 Thông báo, hướng dẫn cho 53.329 phương tiện biết diễn biến của bão số 3 để chủ động phòng tránh (Ảnh minh họa: Đ.T)

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6h00 ngày 2/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.329 phương tiện/226.037 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh; không có phương tiện nằm trong khu vực nguy hiểm của bão.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, hồi 4 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 - 15 km/h; sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 19,5; 108,5 - 115,5 độ kinh Đông.

Ngày và đêm 2/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 2 - 4m, vùng gần tâm bão sóng cao 5-7m, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2-  4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bến Tre-Cà Mau, từ Cà Mau-Kiên Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Ngoài ra, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông: cấp 3.

Ngày và đêm 2/9, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 3 theo Công điện số 10/CĐ-QG ngày 31/8/2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, gió giật mạnh và sóng lớn trên biển.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực