Kết nối cung, cầu tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 26/07/2024 16:23
(ĐCSVN) - “Tuần lễ triển lãm và Hội nghị kết nối cung, cầu tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Đắk Lắk với TP Hồ Chí Minh năm 2024" nhằm mục tiêu giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại giữa hai địa phương.

Ngày 26/7, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra “Tuần lễ triển lãm và Hội nghị kết nối cung, cầu tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Đắk Lắk với TP Hồ Chí Minh năm 2024”. Tuần lễ do Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức.

Đây sẽ là cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh, đồng thời là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản của Đắk Lắk, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai địa phương.

Sản phẩm trưng bày tại Tuần lễ triển lãm.  

Tuần lễ nhằm giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại giữa hai địa phương. Chương trình còn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất,... trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quảng bá, kết nối, xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh Đắk Lắk với các nhà phân phối, doanh nghiệp kinh doanh của TP Hồ Chí Minh.

Các nội dung chính trong chương trình bao gồm: Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư vào sản xuất, sơ chế, chế biến, và tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk; kết nối giao thương B2B giữa các đơn vị sản xuất với các doanh nghiệp thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác; ký kết hợp tác thương mại, đầu tư và các hợp đồng ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm giữa các đối tác; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng chủ lực của Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho rằng, các chương trình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác và phát triển, nhất là lĩnh vực thương mại, đầu tư, và du lịch. Vì thế trong những năm tiếp theo hai bên sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, đầu tư góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kết nối giao thương tại Tuần lễ. 

“Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh vùng Tây Nguyên nói chung, trọng điểm để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của địa phương có điều kiện quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh.”- ông Trần Phú Lữ thông tin.

Ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến thương mại giữa tỉnh Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, thể hiện qua sự mở rộng thị trường tiêu thụ và ký kết nhiều hợp đồng quan trọng. Đặc biệt, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều doanh nghiệp Đắk Lắk đã có cơ hội quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác mới, góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

“Với tiềm năng, thế mạnh hiện tại của hai địa phương, chúng ta có nhiều cơ hội để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kết nối giao thương hàng nông sản, thực phẩm. Bên cạnh đó chúng tôi cũng rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư tại TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm nông sản nhằm khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú đa dạng về chủng loại, đủ lớn về quy mô và nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động của các nhà máy hướng đến phát triển nhanh và bền vững.”- ông Lưu Văn Khôi cho biết./.

Tin, ảnh: CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực