Kết nối, hội tụ và lan tỏa làng nghề truyền thống Việt

*Sắp diễn ra Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023
Thứ ba, 26/09/2023 16:37
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Từ tháng 10 tới tháng 11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 với tinh thần “Kết nối, hội tụ và lan tỏa làng nghề truyền thống” theo phương châm “Tài hoa kết tinh thành giá trị”.

Thông tin này được nêu bật tại họp báo giới thiệu về chương trình diễn ra sáng 26/9 tại Hà Nội do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn (KTHT&PTNT) phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đồng tổ chức.

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 hứa hẹn nhiều hoạt động sôi động, thiết thực (Ảnh: PV) 

Thông tin về chương trình, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục KTHT&PTNT cho biết, Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hình thành các nét văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, trong đó lấy các làng nghề của thành phố Hà Nội làm trung tâm để lan tỏa sang các địa phương khác.

Thông qua Festival, Ban tổ chức mong muốn tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất kinh doanh sản phẩm làng nghề; tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động trong các làng nghề; quảng bá, giới thiệu các làng nghề, phố nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước; từng bước thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển du lịch trong các làng nghề.

Theo đó, các chuỗi hoạt động gồm có: sự kiện chính “Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023” từ ngày 09/11/2023 đến 12/11/2023 với 03 sự kiện: Lễ vinh danh các nghệ nhân, thợ giỏi dự kiến diễn ra vào sáng ngày 09/11/2023 với khoảng 100 đại biểu là nghệ nhân, thợ giỏi của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia vào các hoạt động viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ, gặp mặt Lãnh đạo Nhà nước, tọa đàm với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra vào tối ngày 09/11/2023 tại Hoàng thành Thăng Long với khoảng 300 đại biểu gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ ngành, thành phố Hà Nội và các địa phương, đại diện một số tổ chức quốc tế và các nghệ nhân, thợ giỏi được vinh danh và tham gia Hội chợ;

Hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP dự kiến tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến 12/11/2023 tại Hoàng thành Thăng Long với khoảng 300 gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội và một số địa phương trên cả nước. Ngoài việc trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề còn kết hợp các không gian trải nghiệm nghề để phục vụ du khách thăm quan.

Chủ trì họp báo (Ảnh: HNV) 

Ngoài ra, còn có các hoạt động hưởng ứng Festival do Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp thực hiện từ ngày 09/11/2023 đến 12/11/2023 với 06 sự kiện kèm theo gồm: Đêm biểu diễn Chương trình nghệ thuật của các làng nghề văn hóa truyền thống dự kiến tối ngày 10/11; Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát triển làng nghề” dự kiến tổ chức vào sáng ngày 10/11; Hội thảo kết nối giao thương Việt Nam - San Marino (Châu Âu) dự kiến tổ chức vào chiều ngày 10/11; Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam – Mông Cổ dự kiến tổ chức vào sáng ngày 11/11; Hội thảo xây dựng vùng nguyên liệu dâu tằm tơ dự kiến tổ chức vào chiều ngày 11/11.

Đáng chú ý là hoạt động của Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023 trong khuôn khổ Festival. Theo ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục KTHT&PTNT, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam; khuyến khích các tác giả phát huy ý tưởng sáng tạo nhằm tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, vừa có tính kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Thông qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống và thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Dịp này, ông Vũ Văn Tiến đã thông tin chi tiết nội dung quy chế, thể lệ của Hội thi trong đó đề cập tới cơ cấu giải thưởng với 05 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 15 giải khuyến khích. Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi xem xét điều chỉnh cơ cấu và giá trị giải thưởng cho phù hợp.

Liên quan tới các hoạt động hưởng ứng Festival do UBND thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện trong các ngày từ 09/11/2023 đến 12/11/2023, đại diện Ban tổ chức cho biết, có 7 sự kiện gồm: Lễ rước Tổ nghề và tuần văn hóa du lịch – thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 29/10- 05/11/2023 tại Làng nghề lụa Vạn Phúc, thành phố Hà Nội; Lễ trao giải các sản phẩm Làng nghề Hà Nội đạt giải năm 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 18- 20/10/2023 tại thành phố Hà Nội; Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam Bộ dự kiến tổ chức từ ngày 03/10 - 07/11/2023 tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Lễ hội và trưng bày sản phẩm làng nghề huyện Phú Xuyên dự kiến tổ chức từ ngày 26- 29/10/2023 tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; Lễ hội mùa thu Hà Nội dự kiến tổ chức từ ngày 29/9- 01/10/2023 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023 dự kiến tổ chức từ ngày 01- 04/10/2023 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với khoảng 400 gian hàng cùng các hoạt động thăm quan, trải nghiệm tại các làng nghề ở Hà Nội: Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm.

 Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục KTHT&PTNT, Trưởng Ban tổ chức Festival trả lời tại họp báo (Ảnh: HNV)

Giải đáp thắc mắc của báo chí tại họp báo, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục KTHT&PTNT, Trưởng Ban tổ chức Festival nhấn mạnh, Festival lần này là hoạt động thiết thực nhằm đề cao các giá trị của làng nghề với các giá trị tinh hoa và truyền thống; góp phần thiết thực vào hoạt động bảo tồn, phát triển làng nghề theo một cách nhìn mới, tư duy mới, tôn vinh những nghệ nhân trẻ tiếp nối truyền thống cha ông đặc biệt là thúc đẩy, đề cao cũng như hội nhập và lan tỏa giá trị nghề thủ công truyền thống của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng quan điểm này, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội chia sẻ thêm, với tư cách là cơ quan thương trực của Festival, Sở xác định sẽ phát huy vai trò kết nối, hội tụ và lan tỏa các giá trị nghề truyền thống và làng nghề truyền thống của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. “Xuất phát điểm từ tinh thần “Hà Nội cùng cả nước và vì cả nước”, Hà Nội sẽ cố gắng phát huy tốt trọng trách cơ quan thường trực, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và đem đến nhiều giá trị sản phẩm nghề truyền thống tới đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế” – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nói.

Hà Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực