Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành gốm sứ Hà Nội, năm 2020

Thứ bảy, 24/10/2020 19:37
ĐCSVN) – Tối ngày 23/10, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Gia Lâm khai mạc chương trình “Kết nối mạng lưới sản xuất tiêu dùng bền vững cho ngành gốm sứ TP Hà Nội năm 2020".
Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình. 

Chương trình kết nối được tổ chức với các hoạt động: Lễ khai mạc, trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm điển hình của ngành gốm sứ; kết nối kinh doanh; liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chất lượng cao; kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại, tiêu dùng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải cho biết: Chương trình Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2020 tổ chức thể hiện sự nỗ lực cũng như cam kết của TP Hà Nội trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thanh Hải trao chứng nhận cho đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thành tích trong Chương trình.  

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục hải quan, xuất khẩu gốm sứ 7 tháng đầu năm 2020 đạt 309,22 triệu USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Một số nước tăng mạnh về kim ngạch như: Thụy Điển, Trung Quốc, Đan Mạch lần lượt tăng 87%, 49%, 44%. Ngược lại, xuất khẩu gốm sứ lại sụt giảm ở một số thị trường trong đó Achentina, Canada, Hồng Kông mức sụt giảm trên 50% với lần lượt 75%, 88%, 99%.

Năm 2020 do tác động xấu của Đại dịch COVD-19, dẫn tới hạn chế lưu thông hàng hóa giữa các nước, thị trường du lịch trong nước suy giảm, các mặt hàng gốm sứ cũng chịu ảnh hưởng do sức mua giảm sút. Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phải giãn hoãn, tiến độ sản xuất, nhiều lao động mất việc làm.

Vì vậy, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các nghệ nhân ngành gốm sứ trên địa bàn huyện Gia Lâm tích cực tham gia Kết nối mạng lưới sản xuất tiêu dùng bền vững cho ngành gốm sứ thành phố Hà Nội năm 2020, hướng đến sự phát triển bền vững của làng nghề là một trong các giải pháp tích cực nhằm khắc phục ảnh hưởng sau dịch, giúp các doanh nghiệp chủ động thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

 Một góc không gian trưng bày các sản phẩm gốm sứ làng Bát Tràng.

Là địa phương tích cực tham gia Kết nối mạng lưới sản xuất tiêu dùng bền vững cho ngành gốm sứ thành phố Hà Nội năm 2020, ngành gốm sứ Hà Nội phải kể đến các làng nghề gốm sứ như: Bát Tràng, Giang Cao, Kim Lan. Với truyền thống lâu đời, nguồn nguyên liệu, nhân công chủ yếu trong nước, nghề gốm cổ truyền đã giúp cải thiện đời sống người dân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Dựa trên việc đánh giá vòng đời sản phẩm, đảm bảo sử dụng hiệu quả các tài nguyên, giảm phát thải nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã ban hành tiêu chí Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2020 cho nhóm gốm sứ trên địa bàn thành phố. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành gốm sứ tham gia phải đáp ứng 11 tiêu chí từng giai đoạn từ quá trình sản xuất, sản phẩm - hàng hóa, hệ thống phân phối.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25/10, tại thôn 1, làng gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực