Long An cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ tư, 17/01/2024 17:21
(ĐCSVN) – Lãnh đạo tỉnh Long An cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh một cách bền vững; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh.
 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ tri ân

Ngày 17/01, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội. Nguyên Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Út; đại diện doanh nhân, doanh nghiệp, sở, ban, ngành cùng các địa phương đến dự.

Tại lễ tri ân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út thông tin: Trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, đã tác động và ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Long An.

Mặc dù vậy, với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với cộng đồng và hưởng ứng nhiệt tình với sự kêu gọi, vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đồng hành, chung tay với Long An triển khai, thực hiện các chương trình an sinh: Xây dựng hàng trăm cây cầu an sinh và đường giao thông nông thôn; phương tiện sản xuất cho hộ nghèo; xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương; xây dựng nhiều ngôi trường khang trang, xanh – sạch – đẹp; tài trợ học bổng cho hàng trăm học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, tôn tạo nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử,… với tổng giá trị đóng góp trên 536 tỉ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Năm 2024 là giai đoạn nước rút, tăng tốc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2021-2025).

Tỉnh xác định, tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tăng cường hội nhập, hợp tác để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển;...

Lãnh đạo tỉnh Long An trao hoa, quà lưu niệm tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân

Với tầm nhìn, mục tiêu đặt ra, Long An rất mong các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, năng động, bản lĩnh hơn và sáng tạo hơn, thích ứng nhanh với điều kiện mới, dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đề xuất và cùng với tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Long An cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh một cách bền vững; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại Lễ tri ân, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự đóng góp, chia sẻ của các doanh nghiệp, doanh nhân trong sự phát triển kinh tế-xã hội, an sinh của đất nước nói chung cũng như tỉnh Long An nói riêng. Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới, phát triển sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng chính quyền các cấp trong phát triển và an sinh xã hội./.

 

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực