Năm 2024, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8 - 8,5%

Thứ ba, 12/12/2023 21:03
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tại phiên khai mạc Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra sáng 12/12, đại diện UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2024, kinh tế của TP đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 8 - 8,5%.
Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đưa ra 02 kịch bản tăng trưởng của TP Đà Nẵng trong năm 2024.  

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, để đạt được mục tiêu trên, Đà Nẵng dự kiến theo 2 kịch bản tăng trưởng trên cơ sở các kết quả ước thực hiện được trong năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024.

Theo đó, kịch bản 1 dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế với dự báo là: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) năm 2024 ước tăng 7 - 7,5%, trong đó giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 8 - 8,5%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 3,4 - 3,8%, giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản ước tăng 2 - 2,5%.

Kịch bản 2 dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế như sau: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) năm 2024 ước tăng 8 - 8,5%, trong đó giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 8,5 - 9%; giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 6-6,5%, giá trị gia tăng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản ước tăng 2 - 2,5%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, năm 2024 được TP Đà Nẵng xác định là năm cần tạo ra bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh việc Trung ương kịp thời ban hành các chính sách nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, TP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất Trung ương bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù hơn đối với TP Đà Nẵng, hoàn thành lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật... dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục được phục hồi và tăng trưởng. TP sẽ phấn đấu tăng trưởng kinh tế của năm 2024 theo kịch bản 2, đạt tốc độ tăng trưởng 8-8,5%. 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đà Nẵng cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2026; Nghị định số 40/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng; Quyết định số 359/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cạnh đó, Đà Nẵng cũng sẽ nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quy hoạch, đô thị, tài nguyên và môi trường; Thực hiện công tác thu - chi và điều hành ngân sách nhà nước; tiếp tục giải quyết và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng cường các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội./.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng, kết quả đạt được trong năm 2023 là cơ sở để Đà Nẵng phân tích, đánh giá để xác định mục tiêu phấn đấu năm 2024 sát, trúng, đúng với thực tiễn địa phương.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng năm 2023, mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế, an ninh, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TP. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân TP đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Những kết quả đạt được là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp TP; sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; việc cụ thể hoá, thể chế hoá kịp thời các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND; sự điều hành, quản lý, triển khai của UBND; sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và Nhân dân TP. Những kết quả này cần được đánh giá sát, đúng, toàn diện, đồng thời cũng phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP trong năm 2023, làm cơ sở đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2024 để thực hiện chủ đề năm 2024 là: “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Còn theo Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, trong phát biểu khai mạc Kỳ họp đã nhấn mạnh: Mặc dù năm 2023, kinh tế - xã hội TP có nhiều điểm sáng, đặc biệt là quy mô kinh tế tăng gần 10 nghìn tỷ đồng; du lịch tăng gấp đôi số lượng khách so với năm 2022; công tác chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả và giải thưởng quan trọng; đời sống nhân dân được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững. TP đã sơ kết đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời nỗ lực làm việc với Trung ương, với Quốc hội, với Chính phủ để đề xuất có thêm nhiều cơ chế chính sách đặc thù, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển TP mạnh mẽ hơn trong thời gian đến.

 Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Minh Triết nhận định: Năm 2024, Đà Nẵng cũng vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Để đạt được các mục tiêu của năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 đòi hỏi các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân địa phương phải không ngừng phấn đấu, có nhiều giải pháp đột phá, thiết thực, sáng tạo và quyết liệt cũng như những hỗ trợ kịp thời, mạnh mẽ của Trung ương, góp phần đưa Đà Nẵng ngày một phát triển, trở thành một trung tâm lớn trên nhiều lĩnh vực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước./.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2024

(1) Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá SS2010) ước tăng 8-8,5% so với ước thực hiện 2023;

(2) Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 8,5-9%; công nghiệp - xây dựng ước tăng 6-6,5%; nông, lâm nghiệp - thủy sản ước tăng 2-2,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 14,5%;

(3) GRDP bình quân đầu người đạt 4.900USD;

(4) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 5-6%;

(5) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán TW giao;

(6) Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 6-7%;

(7) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100;

(8) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 3-4%; tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo (có bằng cấp chứng chỉ) đạt 57,3%; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi 3,2%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn sức lao động đến cuối năm (chuẩn thành phố) giảm còn 0,62%;

(9) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,15% dân số; tỷ suất sinh thô tăng 0,06%o; số bác sĩ/ vạn dân đạt 18 bác sĩ; số gường bệnh/vạn dân đạt 74 gường;

(10) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

 

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực